Đôi nam nữ cấu kết trộm cắp tài sản của công ty

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã tiến hành khởi tố đôi nam nữ cấu kết trộm cắp tài sản của Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam.

Hai đối tượng có liên quan đến vụ án tại cơ quan chức năng.
Hai đối tượng có liên quan đến vụ án tại cơ quan chức năng.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) cho biết đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Bá Đạt (SN 1990, trú tại thôn Mỹ Cụ, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và Phan Thị Nhàn (SN 1983, HKTT tại xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; hiện đang sinh sống tại thôn Mỹ Cụ, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội Trộm cắp tài sản.

Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, vào cuối tháng 7/2022, Công an xã Thanh Giang (huyện Thanh Miện) tiếp nhận trình báo của Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam (địa chỉ tại thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) về việc công ty này bị mất trộm 23 khuôn ép kim loại trị giá gần 100 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an xã Thanh Giang phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Thanh Miện xác định Nguyễn Bá Đạt (công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam) và Phan Thị Nhàn (người tình của Đạt) là 2 đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên.

Quá trình đấu tranh, khai thác, Đạt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, vào khoảng 1h30’ ngày 21/7, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản của Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam, Đạt đã trộm cắp 11 khuôn ép kim loại của công ty rồi ném qua tường rào cho Phan Thị Nhàn mang đi tiêu thụ.

Đến 1h30’ ngày 23/7, Đạt tiếp tục trộm cắp 12 khuôn ép kim loại của Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam rồi tuồn ra ngoài cho Nhàn mang bán. Tổng trị giá tài sản bị 2 đối tượng chiếm đoạt là gần 100 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Đạt và Nhàn chưa đăng ký kết hôn nhưng sống với nhau như vợ chồng tại thôn Mỹ Cụ (xã Quỳnh Hồng) Bình và đã có với nhau 1 người con. Ngoài ra, Đạt từng có 1 tiền án về Tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ