Vừa nghỉ tết, nam sinh lớp 11 bị bỏng nặng nghi do đốt pháo

GD&TĐ - Một học sinh lớp 11 ở Nghệ An phải nhập viện cấp cứu do bị bỏng nặng toàn thân. Thời điểm xảy ra tai nạn, học sinh trên địa bàn tỉnh này đã được nghỉ Tết.

Các y bác sĩ sơ cứu, xử lý vết thương cho nam sinh Nghệ An bị bỏng do đốt pháo.
Các y bác sĩ sơ cứu, xử lý vết thương cho nam sinh Nghệ An bị bỏng do đốt pháo.

Ngày 26/1, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết có tiếp nhận một bệnh nhân bị bỏng nặng toàn thân.

Theo ông Hoàng Văn Sầm, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, trung tâm tiếp nhận bệnh nhân N.H.M. (SN 2005, trú xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ) trong tình trạng bị thương vùng mặt, ngực, tay, chân.

Qua xử trí sơ bộ, bệnh nhân được chẩn đoán bỏng toàn thân, các bọng phồng vỡ trợt hoàn toàn, đau rát và chảy dịch. Hai mắt của bệnh nhân cũng bị bỏng giác mạc.

“Bệnh nhân đã được các bác sĩ, điều dưỡng khoa Ngoại xử trí chống sốc, băng bỏng, hồi sức, tiêm giảm đau, tiêm phòng uốn ván”, ông Sầm cho biết thêm.

Theo người nhà của M, chiều ngày 25/1, M. mang pháo hoa ra đốt. Trong khi đốt, pháo nổ và bắn vào người khiến M. bị bỏng. Phát hiện sự việc, gia đình nhanh chóng đưa M. đến bệnh viện để cấp cứu.

Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng toàn thân độ I, II, III, IV. Các bọng phồng vỡ trợt hoàn toàn, nền đỏ, đau rát và chảy dịch. Sau khi xử trí chống sốc, băng bỏng, bệnh nhân này được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Em M. bị bỏng nặng toàn thân. Sau khi xử lý, băng bỏng, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Em M. bị bỏng nặng toàn thân. Sau khi xử lý, băng bỏng, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, đã từng có nhiều tai nạn thương tâm do pháo. Do khi pháo phát nổ, lượng nhiệt tỏa ra lớn, trong pháo còn có những hóa chất như phốt pho, lưu huỳnh... nên người tiếp xúc dễ bỏng ở đầu mặt, cổ, mắt, thậm chí cụt ngón tay chân và một số cơ quan khác khó có thể phục hồi.

Em N.H.M. hiện đang là học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Lợi (huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 25/1 đến hết ngày 6/2 (tức từ ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Để đảm bảo tết an toàn, lành mạnh, Sở cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và nhà trường tuyên truyền cán bộ nhân viên và học sinh thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Sở Giáo dục và Đào tạ cùng các nhà trường cũng đặc biệt tuyên truyền phòng chống pháo nổ, yêu cầu học sinh không tự ý chế pháo, đốt pháo gây nguy hiểm. Tuy nhiên, những năm qua, vào các dịp tết vẫn xảy ra tình trạng học sinh tai nạn do đốt pháo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Bên kia sông

GD&TĐ - Mới lớp 5, thấp tè như cây nấm nó đã một hai đòi đi chăn bò. Chị Sáu mama tổng quản đàn bò nhà 5 con nghe mừng vấp té.

Học sinh tìm hiểu các ngành nghề học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng.

Mở ngành đón 'cơn khát' nhân lực

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học tại Đà Nẵng đồng loạt công bố chỉ tiêu, mở ngành mới, triển khai chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người học.

Giáo viên đã trúng tuyển hoàn thiện thủ tục để nhận quyết định công tác.

Niềm vui vỡ òa ngày trúng tuyển viên chức

GD&TĐ - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Nghệ An năm học 2025 - 2026 được tổ chức minh bạch, khách quan đã tạo cơ hội cho hàng trăm ứng viên thể hiện năng lực, qua đó bổ sung đội ngũ nhà giáo tâm huyết cho các trường học.

Toàn cảnh không gian vinh danh Bộ tượng Tam Quan Đại Đế tại Bảo tàng TPHCM. Ảnh: Khánh Vy.

Di sản nghìn năm trong lòng phố thị

GD&TĐ - Giữa lòng phố thị nhộn nhịp, hai bảo vật quốc gia lặng lẽ hiện diện như những chứng tích của thời gian, lưu giữ giá trị văn hóa - tín ngưỡng cùng trình độ kỹ thuật tinh xảo của bậc tiền nhân.