Gần 200kg pháo nổ sắp tuồn ra thị trường

GD&TĐ - Khi đang vận chuyển hơn 100 hộp (nghĩ là pháo nổ) đi tiêu thụ, 2 đối tượng ở Đắk Nông và TP Hồ Chí Minh đã bị Công ăn bắt quả tang.

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ (ảnh: CACC).
Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ (ảnh: CACC).

Chiều 24/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá 1 vụ vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lớn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, vào khoảng 6h30’ ngày 24/1/2022, tại khu vực thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông bắt giữ 2 đối tượng trú tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Nông đang có hành vi vận chuyển trái phép 120 hộp với khối lượng 186kg pháo (nghi là pháo nổ) các loại bằng phương tiện xe ô tô.

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ (ảnh: CACC).
Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ (ảnh: CACC).

Được biết, đây là số tang vật thu giữ trong các vụ án tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…