Vựa hoa lớn nhất xứ Thanh vào vụ Tết

GD&TĐ - Được xem là vựa hoa lớn nhất của tỉnh Thanh Hoá, làng hoa Đông Cương cứ dịp gần Tết lại hối hả, nhộn nhịp chuẩn bị nguồn hàng đưa ra thị trường.

Người dân Đông Cương tất bật chăm sóc hoa để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Người dân Đông Cương tất bật chăm sóc hoa để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
9ff121ee32ac8ef2d7bd.jpg
Những ngày này, đến làng hoa Đông Cương, TP Thanh Hoá, Tết như đang cận kề. Khắp các cánh đồng, người dân tất bật từ sáng đến tối ươm trồng, tỉa cành, chăm sóc các loại hoa để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
80df7dc06e82d2dc8b93.jpg
Theo nhiều hộ dân trồng hoa ở làng hoa Đông Cương, công việc trồng hoa tuy vất vả nhưng cho thu nhập cao, nên nhiều năm nay, người trồng hoa tại đây luôn gắn bó với nghề.
c1570b49180ba455fd1a.jpg
Bà Trần Thị Thuận, ở khu phố 3, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa, cho hay, để hoa nở đúng dịp Tết, người trồng phải theo dõi thời tiết sát sao và điều chỉnh ánh sáng, nước tưới mỗi ngày.
619a99848ac636986fd7.jpg
Bên cạnh các loại hoa cắt cành, nhà vườn còn tập trung sản xuất các dòng hoa chậu như cúc mâm xôi, lan hồ điệp...
1f53eb4df80f44511d1e.jpg
Ông Nguyễn Hữu Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Cương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời điểm hiện tại, ở làng hoa Đông Cương có khoảng 200 hộ gia đình trồng hoa Tết.
1329c237d1756d2b3464.jpg
Nhờ trồng hoa, hàng năm các hộ dân nơi đây có nguồn thu ổn định từ 20-30 triệu đồng/sào hoa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?