Vụ nổ tàu cá ở Phú Quốc: Tìm thấy 2 thi thể

Đại tá Nguyễn Văn Ba, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát biển cho biết, đã vớt được thi thể của 2 trong số 3 ngư dân mất tích trong vụ nổ tàu cá ở vùng biển Phú Quốc chiều 24/6.

Vụ nổ tàu cá ở Phú Quốc: Tìm thấy 2 thi thể
Vu no tau ca o Phu Quoc: Tim thay 2 thi the - Anh 1

Ngư dân bị thương trong vụ nổ được đưa đi cấp cứu

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, vào lúc 10h15 ngày 26/6, đội thợ lặn đã phát hiện 2 thi thể bị mắc kẹt trong tàu cá CM 98984TS của ngư dân Cà Mau bị nổ chìm trước đó.

Lực lượng Cảnh sát biển và thợ lặn có mặt tại hiện trường đã trục vớt các thi thể của ngư dân gặp nạn trong điều kiện thời tiết xấu.

Công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm ngư dân mất tích còn lại vẫn đang được tiếp tục. Cơ quan chức năng đã xác định được tên tuổi các nạn nhân mất tích gồm: Dương Văn Cường (1969), Trần Văn Đen (1969), Nguyễn Văn Tửng (1978), cả 3 đều thường trú tại Trần Văn Thời, Cà Mau.

2 thi thể nói trên hiện vẫn chưa xác định được danh tính.

4 trong số 7 nạn nhân được cứu vớt, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Quốc trước đó đã qua cơn nguy kịch.

Theo VietnamNet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.