Các nhà khoa học Trung Quốc đã chế tạo vũ khí vi sóng công suất 20 GW đầu tiên trên thế giới với khả năng tạo ra các xung trong 60 giây, có thể ảnh hưởng đến vệ tinh ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp.
Theo tờ South China Morning Post (SCMP), một hệ thống mặt đất nhỏ gọn có tên gọi TPG1000Cs, được phát triển tại Viện Công nghệ Hạt nhân Tây Bắc, có khả năng làm gián đoạn hoặc gây hư hại cho hệ thống vệ tinh. Phát triển mới này của Trung Quốc cũng có thể nhắm mục tiêu vào "chòm sao Starlink" của Mỹ.
Thiết bị này có chiều dài 4 mét và nặng chỉ 5 tấn, dễ dàng được gắn trên xe tải, tàu chiến, máy bay và thậm chí cả vệ tinh. Đáng chú ý là những hệ thống tương tự đã biết trước đây chỉ có thể hoạt động liên tục trong tối đa 3 giây và có kích thước cũng như trọng lượng lớn hơn nhiều.
TPG1000C có khả năng tạo ra tới 3.000 xung năng lượng cao trong một lần hoạt động, vượt trội đáng kể so với hiệu suất của tất cả các hệ thống tương tự hiện có.
Cũng cần lưu ý thêm rằng nếu Trung Quốc triển khai thiết bị TPG1000C mới này trong không gian thì "những cuộc tấn công tàng hình của nó sẽ trở nên nguy hiểm hơn và cực kỳ khó phát hiện".
Như vậy theo giới quan sát, hoàn toàn đủ căn cứ để nói rằng Bắc Kinh đã có được một con át chủ bài khá mạnh, dự báo sẽ giữ một vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu tiềm tàng với đối thủ lớn là Hoa Kỳ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Nguyên nhân là bởi vì hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự đối thủ phụ thuộc rất nhiều vào Starlink, việc gây nhiễu liên lạc vệ tinh của đối phương sẽ là yếu tố then chốt trong một chiến dịch tiềm tàng của Quân đội Trung Quốc, có thể nhằm giành lại quyền kiểm soát hòn đảo Đài Loan.
Mặc dù vậy, cũng tồn tại một luồng ý kiến khác cho rằng cần thêm thời gian để nghiên cứu, bởi chưa có gì khẳng định chắc chắn hệ thống vũ khí vi sóng TPG1000Cs thực sự "thần diệu" như lời quảng cáo.