Chuẩn tướng Mohammad Ekreminia của Iran cho biết, trong trường hợp xảy ra xung đột công khai với Hoa Kỳ, các hành động thù địch sẽ lan rộng khắp khu vực.
Theo ông Ekreminia, tất cả các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông sẽ bị tấn công, đài TRT đưa tin.
"Nếu chiến tranh nổ ra, phạm vi địa lý của nó sẽ bao trùm toàn bộ khu vực và tất cả các căn cứ của Mỹ - từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đến Vịnh Ba Tư và Biển Oman, nơi đặt các căn cứ của họ", tướng Ekreminia nói.
Chuẩn tướng nhấn mạnh rằng Quân đội Iran luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và đang xem xét mọi kịch bản có thể xảy ra.
Bất chấp những lời lẽ cứng rắn, người phát ngôn quân đội nhấn mạnh rằng quốc phòng vẫn là ưu tiên hàng đầu của Iran. Ông cho biết sự lựa chọn giữa thỏa hiệp và xung đột hiện nằm trong tay Tổng thống Donald Trump.
Trong bối cảnh những tuyên bố này, thông tin về các nỗ lực giải quyết ngoại giao đã xuất hiện. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi thông báo trên mạng xã hội X rằng các công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán mới đang được tiến hành.
Một cuộc gặp giữa các đại diện chính thức của Iran và Hoa Kỳ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 2 tại Muscat - thủ đô của Oman.
Chủ đề chính của cuộc họp sắp tới sẽ là thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, vốn vẫn là nguồn căng thẳng chính giữa hai nước.
Mặc dù vậy, theo nhận xét của giới chuyên gia, khả năng đạt được thỏa thuận giữa hai quốc gia là khá thấp và nguy cơ chiến tranh vẫn còn ở mức vô cùng cao.