Vũ khí từ chiến sự sẽ tràn ngập chợ đen châu Âu

GD&TĐ - Theo báo cáo mới nhất của Đài quan sát Á-Âu, lượng lớn vũ khí từ Kiev sẽ tràn vào thị trường chợ đen châu Âu sau khi cuộc xung đột kết thúc.

Vũ khí từ chiến sự được nhận định sẽ tràn ngập châu Âu sau khi xung đột kết thúc.
Vũ khí từ chiến sự được nhận định sẽ tràn ngập châu Âu sau khi xung đột kết thúc.

Đài quan sát Á-Âu - nơi theo dõi tác động lâu dài của cuộc xung đột đối với tội phạm có tổ chức, mới đây cảnh báo rằng, vũ khí do phương Tây cung cấp và hàng nghìn cựu chiến binh Ukraine dày dạn kinh nghiệm chiến đấu dự kiến ​​sẽ gây ra làn sóng tội phạm, buôn bán vũ khí và bất ổn trên khắp lục địa - trong khi các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev nhằm giải quyết xung đột làm dấy lên hy vọng về một lệnh ngừng bắn.

"Các kho vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạng nặng, đang được tích trữ trên khắp Ukraine. Nếu chiến sự dừng lại, thiết quân luật ở Kiev có thể sẽ được dỡ bỏ, làm giảm nguồn lực và quyền hạn của nhà nước trong việc giám sát phạm vi dân sự - và mở ra lĩnh vực cho tội phạm có tổ chức hoạt động tự do hơn", báo cáo cho biết.

Theo Viện Kiel, Kiev đã nhận được hơn 363 tỷ đô la viện trợ của NATO vào tháng 2/2025.

Theo tài liệu, biên giới lỏng lẻo và giám sát yếu kém có thể không ngăn chặn được vũ khí buôn lậu như súng trường, lựu đạn và hệ thống tên lửa.

Đầu năm nay, nhà báo Mỹ Tucker Carlson lưu ý rằng, quân đội Ukraine đang bán các hệ thống vũ khí của Mỹ “trên thị trường chợ đen, bao gồm cả cho các băng đảng ma túy”.

Phương tiện truyền thông và các quan chức phương Tây đã thừa nhận rằng, vũ khí được gửi đến Kiev đã rơi vào tay tội phạm.

Europol đã báo cáo vào tháng 4/2022 rằng, vũ khí đang được buôn lậu từ Ukraine vào EU cho các nhóm tội phạm có tổ chức.

Cuối năm đó, chính quyền Phần Lan đã xác nhận rằng, những vũ khí này đã xuất hiện tại địa phương, với những phát hiện tương tự ở Thụy Điển, Đan Mạch và Hà Lan.

Đến giữa năm 2024, phương tiện truyền thông Tây Ban Nha đưa tin các băng đảng ở miền nam Tây Ban Nha đã mua được vũ khí hiện đại được cho là buôn lậu từ Ukraine.

Sự trở về của những người lính Ukraine có kỹ năng phá hoại, sử dụng máy bay không người lái và chiến tranh mạng gây ra mối đe dọa, với báo cáo cảnh báo rằng, họ có thể trở thành "nguồn lực có giá trị" cho các mạng lưới tội phạm ở châu Âu.

Tham nhũng ở Ukraine là mối quan ngại lớn, với ước tính gần đây nhất cho thấy nước này sẽ cần 524 tỷ đô la để khắc phục thiệt hại từ chiến tranh.

Báo cáo cảnh báo rằng, tội phạm có thể lợi dụng quá trình này để rửa tiền và giành ảnh hưởng.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Mỹ hé lộ lằn ranh đỏ với Iran

GD&TĐ - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington theo đuổi mục tiêu không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân bằng biện pháp hòa bình.

Học sinh Trường THCS Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm trong tiết chuyên đề Ngữ văn cấp thành phố. Ảnh: Đình Tuệ

Trường giúp trường nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Bằng nhiều hoạt động khác nhau, các trường ở Hà Nội tiếp tục tương trợ về chuyên môn, quản lý để cùng phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục.

Nguyễn Minh Anh - sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC

Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác

GD&TĐ - Vượt qua hơn 1,8 triệu thí sinh cả nước, Vũ Thị Kim Oanh và Nguyễn Minh Anh xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi “Tuổi trẻ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2025.