Hãng RIA Novosti đưa tin về cách giải quyết của Nga với nguy cơ từ các máy bay không người lái cỡ nhỏ này.
Súng máy tự động
Cho đến nay, cả Nga và Ukraine đều chưa thể tạo ra một hệ thống phòng thủ hiệu quả chống lại máy bay không người lái FPV. Các hệ thống tác chiến điện tử không thể đối phó với UAV quang học.
Radar của các hệ thống phòng không "hiện đại" không thể phát hiện ra những "mục tiêu" nhỏ bé này, và việc bắn hạ chúng bằng tên lửa phòng không rất tốn kém. Các thiết bị chống máy bay không người lái gắn trên xe cũng không phải lúc nào cũng bảo vệ được chúng.
Một người điều khiển giàu kinh nghiệm có thể dễ dàng tìm ra lỗ hổng trong mạng lưới chống máy bay không người lái bao phủ các đoạn đường tiền tuyến để lẻn qua. Và các đội hỏa lực cơ động trên xe bán tải với súng máy không thể có mặt ở khắp mọi nơi cùng một lúc.
Công ty cổ phần High-Precision Systems đã quyết định tự động hóa hệ thống phòng không cỡ nhỏ của mình. Hệ thống Zubr được thiết kế để bảo vệ các cơ sở hạ tầng hậu phương trọng yếu.
Hệ thống này phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không – bao gồm cả máy bay không người lái cỡ nhỏ và đạn dược bay lượn – ở phạm vi lên đến một cây số rưỡi vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hoặc đêm. Nó xác định độ cao, tầm bắn và hướng dẫn. Người vận hành chỉ cần nhấn một nút để khai hỏa.
Module chiến đấu là một tháp pháo tự động kéo theo với bốn súng máy PKT hoặc bốn súng máy GShG-7.62. Trước đó, người Mỹ từ lâu đã sử dụng thành công các loại súng "minigun" nhiều nòng làm súng phòng không bắn nhanh.
Các nhà sản xuất tuyên bố Zubr có đủ hỏa lực để phá hủy ngay cả những máy bay không người lái nhanh nhẹn nhất.
Tập đoàn Rostec báo cáo rằng những hệ thống Zubr đầu tiên đã bắt đầu được sử dụng để bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Nếu hiệu quả của chúng được xác nhận trong các trận chiến phòng không thực tế, việc triển khai sẽ được mở rộng.
Loại vũ khí này cũng sẽ hữu ích ở hậu phương sâu, bảo vệ các nhà máy lọc dầu. Và trong khu vực phòng không, chúng sẽ được sử dụng để bảo vệ các sở chỉ huy, kho đạn dược và các cứ điểm lớn.
Tên lửa mini
Ngoài súng máy Zubr, quân đội Nga còn có những "vũ khí diệt ruồi" khác. Mùa hè và mùa thu năm 2025, quân đội bắt đầu nhận được các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-SMD được cải tiến với radar đa chức năng và hệ thống quang điện tử có khả năng giám sát tình hình trên không ở tầm xa lên đến 45 km và phát hiện cả những mục tiêu nhỏ.
Nhưng điểm khác biệt chính là 48 tên lửa phòng không BP TKB-1055 nhỏ gọn được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu nhỏ, bay nhanh. Chúng có tầm bắn lên đến bảy km và độ cao từ 15 đến 5.000 mét. Tốc độ của tên lửa là 840 mét mỗi giây, và nó mang đầu đạn phân mảnh có sức nổ mạnh. Chúng bắt đầu được sản xuất vào tháng 6 năm 2025.
Hệ thống Pantsir-SMD có thể được lắp đặt trên khung gầm bánh xe hoặc bánh xích, hoặc lắp đặt cố định (ví dụ, trên nóc nhà). Vũ khí chính của hệ thống tên lửa phòng không được gắn trên một tháp pháo xoay. Phía trước là một ăng-ten cố định dành cho radar theo dõi mục tiêu. Trên nóc, phía sau, là một ăng-ten radar xoay. Các bệ phóng được đặt ở hai bên.
Trong Vùng Phòng không, hệ thống Pantsir-SMD đang được thử nghiệm như một hệ thống phòng thủ tầm gần chống lại máy bay không người lái. Nó bảo vệ các sở chỉ huy, các vị trí phòng không tầm xa và các cơ sở công nghiệp quan trọng.
Khả năng chứa nhiều đạn dược cho phép một khẩu đội duy nhất có thể đẩy lùi ngay cả một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái tấn công.
Hệ thống tên lửa phòng không "hai cỡ nòng"
Cùng với những hệ thống kể trên, vào cuối năm 2025, Tập đoàn Kalashnikov đã tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa phòng không Krona.
Đây là hệ thống phòng không dẫn đường bằng radar băng tần kép, có khả năng cơ động cao và tự động hóa tốt, với các chức năng phát hiện, điều khiển và tấn công. Hệ thống này có thể được lắp đặt trên khung gầm bánh xích hoặc bánh lốp (cụ thể là xe bọc thép chở quân).
Krona là sự kết hợp của hai hệ thống tầm ngắn khác, Strela-10M và Sosna, với các loại tên lửa phòng không khác nhau. Sosna thừa hưởng tên lửa 9M340, được dẫn hướng bằng hệ thống đo từ xa bằng tia laser, đảm bảo độ chính xác vượt trội. Tên lửa đạt tốc độ lên đến 900 mét mỗi giây và tấn công mục tiêu ở độ cao lên đến 5 km và tầm bắn lên đến 10 km.
Loại đạn dược thứ hai, tên lửa 9M333, được trang bị đầu dò tự dẫn. Nó có tốc độ lên đến 550 mét mỗi giây và tầm bắn sáu ki-lô-mét. Nó hoạt động ở các chế độ tương phản quang học, hồng ngoại và gây nhiễu.
Hệ thống Krona có thể đồng thời mang sáu tên lửa 9M340 và bốn tên lửa 9M333. Loại tên lửa đầu tiên hiệu quả trong việc phát hiện mối đe dọa sớm ở tầm xa, trong khi loại thứ hai hiệu quả chống lại các cuộc tấn công quy mô lớn từ nhiều hướng. Khả năng phóng luân phiên các loại tên lửa khác nhau làm cho hệ thống phòng không này thực sự linh hoạt.
Trong những năm diễn ra Chiến dịch Quân sự lần thứ hai, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã phát triển mạnh mẽ và tự tin chế tạo các loại vũ khí phù hợp với nhu cầu cụ thể của mặt trận.
Các phương tiện mới để chống lại lực lượng tấn công chủ lực của các cuộc xung đột thế kỷ 21—máy bay không người lái—cũng đang nổi lên. Mặc dù chưa có giải pháp toàn diện hay dứt khoát nào, nhưng đã có những tiến bộ trong lĩnh vực này—và đó là những tiến bộ rất lớn.