Vụ báu vật quốc gia Ngai vua bị phá hoại: Kiểm điểm, cho thôi việc nhiều cá nhân

GD&TĐ - Ngày 1/6, UBND TP Huế cho biết, việc xử lý trách nhiệm các các cá nhân, tổ chức liên quan vụ Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại.

Ngai vua triều Nguyễn - Bảo vật quốc gia vừa bị kẻ xấu phá hoại. (Ảnh: Đình Hoàng, chụp vào thời điểm năm 2024)
Ngai vua triều Nguyễn - Bảo vật quốc gia vừa bị kẻ xấu phá hoại. (Ảnh: Đình Hoàng, chụp vào thời điểm năm 2024)

Cụ thể, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và UBND TP Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm, xử lý kỷ luật các cá nhân có liên quan trong vụ việc Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại.

Tập thể Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo UBND TP Huế; tập thể Phòng Quản lý bảo vệ, tập thể Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế bị kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc.

Ông Hoàng Việt Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo UBND TP Huế.

3 Phó Giám đốc của Trung tâm này là ông Phan Văn Tuấn; ông Nguyễn Phước Hải Trung; ông Lê Công Sơn đều bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo UBND TP Huế.

Đối với các cá nhân trực tiếp để xảy ra vụ việc, ông Cao Văn Ngọc - Tổ trưởng Tổ bảo vệ điện Thái Hòa, Tả Hữu Vu và điện Kiến Trung bị áp dụng hình thức kỷ luật Khiển trách; ông Lê Thanh Phúc - Tổ phó Tổ bảo vệ điện Thái Hòa, Tả Hữu Vu và điện Kiến Trung áp dụng hình thức kỷ luật Khiển trách.

Riêng ông Đặng Quang Long - nhân viên bảo vệ tại điện Thái Hòa ngày 24/5 bị kỷ luật cho thôi việc. Ông Đào Hoàng Vũ - nhân viên bảo vệ tại điện Thái Hòa ngày 24/5 cũng bị kỷ luật cho thôi việc.

z6636328054003-1c7a8ab488a48cf2421d294dc8d142cd.jpg
Liên quan vụ Ngai vua triều Nguyễn - Bảo vật quốc gia bị phá hoại, nhiều cá nhân bị kiểm điểm, cho thôi việc.

Như báo Giáo dục và Thời đại thông tin, vào 11h55’ trưa 24/5, một người đàn ông tên Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế) mua vé tham quan Đại Nội Huế. Lúc vào khu vực Điện Thái Hòa – Đại Nội Huế, ông Tâm có biểu hiện không bình thường, một nhân viên bảo vệ đã mời người này đi ra phía hậu điện.

Tuy nhiên, người đàn ông này sau đó quay lại, lẻn vào khu vực trưng bày Ngai vua triều Nguyễn, la hét và sau đó làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái.

Để tránh việc đối tượng manh động, đập phá các hiện vật trưng bày khác, nhân viên bảo vệ đã tiếp cận từ xa, nhắc nhở người này đi ra bên ngoài, đồng thời điện thoại yêu cầu tăng cường lực lượng hỗ trợ. Đến 12h10’ trưa cùng ngày, bảo vệ đã khống chế và báo cho Công an phường Đông Ba (quận Phú Xuân) lập biên bản và bắt giữ đối tượng Hồ Văn Phương Tâm.

Trong ngày 25/5, Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có văn bản đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương triển khai tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng, bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời bảo vệ cho Bảo vật quốc gia nói trên.

z6636306026767-89133d880bf0176b10dfcf2c957fb300.jpg
Những phần bị gãy ở ngai vàng - bảo vật quốc gia do người đàn ông này gây ra.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính Mai Văn Chính phủ yêu cầu UBND TP Huế khẩn trương chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của Bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn", đề xuất giải pháp bảo quản, phục hồi theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan, không để xảy ra trường hợp tương tự; gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/6/2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lúc nhỏ tuổi, các bé thường chưa có khả năng diễn đạt gãy gọn. Ảnh minh họa.

Trao quyền cho trẻ: Chìa khóa 'kích hoạt' sự tự tin

GD&TĐ - Nhiều người lớn quên mất việc hỏi trẻ rằng: “Con nghĩ như thế nào?”. Thực tế, khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ thường quyết định thay con mọi việc mà lại mong khi lớn lên, trẻ sẽ luôn có chính kiến.