back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Huế hiện tại đang có 14 bảo vật quốc gia quý hiếm. (Ảnh: T.T).

Chiêm ngưỡng những bảo vật quốc gia quý hiếm đang hiện diện tại Huế

GD&TĐ - Huế - vùng đất giao thoa các nền văn minh, thủ phủ của Đàng Trong và kinh đô nước Việt Nam thống nhất hiện lưu hữu hạn nhiều bảo vật quốc gia quý hiếm.

cover.jpg
Đến nay, TP Huế có 14/327 hiện vật/nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia. Các bảo vật quốc gia đã được công nhận của Huế rất tiêu biểu, có giá trị đặc biệt về nhiều mặt.
1.jpg
Bảo vật quốc gia Bệ thờ Vân Trạch Hòa. Bệ thờ được phát hiện qua cuộc khai quật khảo cổ học tại di chỉ Vân Trạch Hòa (huyện Phong Điền, vào năm 1991). (Ảnh: Bảo Minh).
2-1.jpg
Bảo vật quốc gia Bộ chóp tháp Linh Thái. Bộ chóp tháp Champa Linh Thái được tìm thấy tại phế tích đền – tháp Linh Thái, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc.
2-2.jpg
Đây là 2 cổ vật rất tiêu biểu và nổi tiếng của TP Huế, thuộc. Cả 2 bảo vật quốc gia này hiện đang được bảo quản, trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế.
3.jpg
Bảo vật quốc gia Bộ vạc đồng thời Chúa Nguyễn. Đây là 10 chiếc vạc đúc thế kỷ XVII, từ năm 1659-1684, thời chúa Nguyễn Phúc Tần (1648-1687).
4.jpg
Bảo vật quốc gia Đại hồng chung chùa Thiên Mụ. Chuông được chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc vào năm 1710, bằng đồng, Chuông cao 240cm, trọng lượng hơn 1.985kg.
5.jpg
Bảo vật quốc gia Bia Ngự kiến Thiên Mụ tự đặt sân chùa Thiên Mụ. Bia đá do chúa Nguyễn Phúc Chu dựng năm 1715 ghi nhận lại việc trung hưng Phật giáo ở Đàng Trong
6.jpg
Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn, vừa bị kẻ xấu phá hoại tháng. Đây là chiếc ngai lịch sử, chứng kiến lễ đăng quang các hoàng đế triều Nguyễn, hiện được đặt ở Điện Thái Hòa.
7.jpg
Bảo vật quốc gia Áo tế Giao của hoàng đế triều Nguyễn, đặt ở Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Đây là lễ phục đặc biệt Hoàng đế, chỉ dùng trong lễ tế trời đất ở đàn Nam Giao.
8.jpg
Bảo vật quốc gia Cửu Đỉnh là 9 chiếc đỉnh đồng lớn, được đúc trong các năm 1835-1837, dưới thời Minh Mạng, hiện đặt trước sân Thế Tổ Miếu, Đại Nội Huế.
9.jpg
Bảo vật quốc gia Cửu vị thần công. Là 9 khẩu đại bác lớn, đúc bằng đồng đầu thời Gia Long (1803-1804). Hiện 9 khẩu đại bác đặt gần cửa Thể Nhơn và cửa Quảng Đức, Kinh thành Huế.
10.jpg
Bảo vật quốc gia Bia Khiêm Cung Ký. Tấm bia đá dựng ở lăng vua Tự Đức do nhà vua soạn văn bia, dựng năm 1875, nội dung bia kể xây dựng lăng Tự Đức, tâm sự nhà vua về thế sự.
11.jpg
Bảo vật quốc gia Chuông Ngọ Môn thời Minh Mạng, hiện đặt tại lầu Ngũ Phụng, Đại Nội Huế. Chuông đúc vào ngày mồng 6 tháng 4, năm Minh Mạng thứ 3 (1822), nặng 800kg.
12-1.jpg
Trấn phong (phù điêu) đá thời Minh Mạng, đặt ở Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Được tạo tác năm 1829, chất liệu đá cẩm thạch đỏ. Mặt trước là bức tranh phong cảnh.
13-1.jpg
Cặp tượng Rồng thời Thiệu Trị. Đây là một đôi tượng rồng, đúc bằng đồng năm 1842, thời Thiệu Trị, hình dáng giống nhau theo tư thế đối xứng. Mỗi tượng nặng hơn 500kg.
13-2.jpg
Tượng rồng là đỉnh cao của sự tích hợp, mô phỏng hình dáng chiếc “kim ấn bảo tỉ”. Hiện cặp tượng đặt ở Nhà hát cung đình Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế. (Ảnh: Bảo Minh).
z6654868655735-79e34a2bc2554c6e1fa3ac2b6bdf4680.jpg
Ngai hoàng đế Duy Tân. Ngai có trọng lượng 17,5kg, chất liệu gỗ dổi, sơn son thếp vàng. Hiện ngai được đặt ở Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.
z6654868647168-2b9081f282b8ec56a65cfda2fe0b201b.jpg
Đây là hiện vật gốc độc bản. Hoàng đế Duy Tân lên ngôi ngày 28 tháng 7 năm Đinh Tỵ (05/9/1907), hoàng đế thứ 11 của triều Nguyễn (1802 - 1945) khi ông mới 7 tuổi. (Ảnh: T.T).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ