Vô địch CAN Cup 2022, mỗi thành viên Senegal được thưởng 2 lô đất

GD&TĐ - Mỗi tuyển thủ Senegal được thưởng 2 lô đất cùng nhiều tiền mặt sau chiến tích vô địch Cúp các quốc gia châu Phi (CAN Cup) 2022.

Cầu thủ Senegal cuồng nhiệt mừng chức vô địch CAN Cup đầu tiên trong lịch sử nước nhà.
Cầu thủ Senegal cuồng nhiệt mừng chức vô địch CAN Cup đầu tiên trong lịch sử nước nhà.

Senegal lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch CAN Cup sau khi hạ Ai Cập 4-2 ở loạt sút luân lưu rạng sáng 7/2. Trước đó, họ hòa nhau với tỷ số 0-0 sau 120 phút.

Ngay khi về nước, họ được chào đón như những người hùng.

“Hàng trăm nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phủ kín nhiều con phố ở thủ đô Dakar khi chính phủ cho cả nước nghỉ lễ để chào đón thầy trò huấn luyện viên Aliou Cisse trở về từ Cameroon”, tờ SunSport miêu tả: “Cảnh sát phải làm việc hết công suất để kiểm soát biển người chào đón các tuyển thủ Senegal trở về”.

Tổng thống Macky Sall của Senegal sau đó công bố mức thưởng kỷ lục cho các thành viên đội bóng có biệt danh ‘những chú đại bàng xanh’.

Theo đó, mỗi thành viên đội tuyển Senegal sẽ nhận 87.000 USD tiền thưởng. Ngoài ra, mỗi người còn nhận một lô đất 200 mét vuông ở thủ đô Dakar và một mảnh 500 mét vuông ở đô thị mới Diamniadio.

Cũng trong buổi lễ mừng công, Tổng thống Macky Sall giao nhiệm vụ cho thầy trò Aliou Cisse phải đánh bại Ai Cập khi tái đấu để giành vé dự World Cup 2022.

Mối duyên nợ giữa Senegal và Ai Cập tiếp tục có sự ‘vay trả’ bởi phải tái đấu ở trận tranh vé vớt tới Qatar vào tháng 11 tới.

Trận lượt đi sẽ diễn ra trên sân Ai Cập ngày 24/3, còn lượt về diễn ra tại Senegal sau đó 4 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.