Loạt sự cố ‘không tưởng’ từ trọng tài và Ban tổ chức, khán giả CAN Cup phản ứng dữ dội

GD&TĐ - Trọng tài và Ban tổ chức đã tạo ra loạt sự cố ‘không tưởng’ ở trận Mali thắng Tunisia 1-0 tại CAN Cup 2021 tối 12/1.

Trọng tài Sikazwe nổi còi kết thúc trận đấu ở phút 85. (Ảnh Reuters).
Trọng tài Sikazwe nổi còi kết thúc trận đấu ở phút 85. (Ảnh Reuters).

Giới mộ điệu giải Vô địch các quốc gia châu Phi (CAN Cup 2021) không khỏi ngỡ ngàng khi trọng tài Janny Sikazwe nổi hồi còi kết thúc trận Mali - Tunisia ở ngay phút thứ … 85.

Thời điểm vị ‘vua áo đen’ người Zambia có ‘quyết định không tưởng’ là lúc Tunisia đang bị đối thủ dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của I. Kone.

‘Choáng’ bởi quyết định ‘chưa từng có trong lịch sử bóng đá’, các thành viên của đội Tunisia đã quây lấy trọng tài Janny Sikazwe rồi ‘giật áo, kéo tay’. Trước sự phản đối dữ dội ấy, người ‘cầm cân nảy mực’ đã thay đổi quyết định cho trận đấu tiếp tục.

Ban huấn luyện Tunisia phản đối dữ dội trọng tài khi "cho nghỉ quá sớm".

Ban huấn luyện Tunisia phản đối dữ dội trọng tài khi "cho nghỉ quá sớm". 

Kịch tính của sự ‘tấu hài’ vẫn còn tiếp tục khi vị vua áo đen truất quyền thi đấu đối với tiền vệ El Bilal Toure bên phía Mali ở phút 87. VAR vào cuộc và yêu cầu trọng tài ra xem lại băng quay chậm ở ngoài đường biên. Thế nhưng, trọng tài Janny Sikazwe đã… từ chối tham khảo VAR và vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

Tiếp đến, khi đồng hồ mới chỉ 89 phút 43 giây, tức chưa hết thời gian thi đấu chính thức và còn thời gian bù giờ nhưng trọng tài người Zambia lại lần nữa nổi hồi còi dài kết thúc trận đấu.

Trọng tài Sikazwe lần thứ 2 thổi còi kết thúc trước giờ qui định.

Trọng tài Sikazwe lần thứ 2 thổi còi kết thúc trước giờ qui định.

Bất bình, các thành viên của Tunisia tiếp tục lao vào phản đối người ‘cầm quân nảy mực’ nhưng lần này trọng tài Janny Sikazwe cương quyết… rời sân trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh.

Trọng tài đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ nhiều phía.

Trọng tài đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ nhiều phía.

Đỉnh điểm của sự hài hước còn diễn ra ngay trong buổi họp báo sau trận đấu. Lúc này, Ban tổ chức yêu cầu 2 đội trở lại sân đá nốt 3 phút bù giờ.

Yêu cầu của Ban tổ chức đã khiến buổi họp báo phải gián đoạn nhưng do quá chá nản nên các cầu thủ Tunisia đã từ chối ra sân, dù đội Mali đã chờ sẵn và họ đành chấp nhận thua đối thủ với tỷ số 0-1.

Loạt sự cố ‘không tưởng’ đến từ phía trọng tài và Ban tổ chức hiện đang phải hứng chịu sự công kích dữ dội của người hâm mộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ