Sự cố gây sốc tại CAN Cup 2021

GD&TĐ - 6 cổ động viên thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi vào cố gắng vào sân theo dõi trận Cameroon gặp Comoros ở vòng 1/8 CAN Cup 2021 tối 24/1.

Ít nhất 6 cổ động viên Cameroon đã thiệt mạng do chen lấn.
Ít nhất 6 cổ động viên Cameroon đã thiệt mạng do chen lấn.

Sự cố đau lòng xảy ra khi đám đông cố gắng chen vào sân Paul Biya để theo dõi trận có sự góp mặt của chủ nhà Cameroon.

Theo quy tắc phòng dịch Covid-19, sân không được lấp đầy 80% sức chứa 60.000 khán giả. Tuy nhiên, hàng chục nghìn người đã tìm mọi cách để vào sân, dẫn đến thảm kịch. Một số nạn nhân là trẻ em.

“Có khoảng 40 người khác bị thương, một số người đang trong tình trạng nguy kịch”, nguồn tin từ cơ quan y tế địa phương xác nhận.

Bất chấp sự cố, trận đấu vẫn diễn ra lúc 19h giờ địa phương với thắng lợi chung cuộc 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà CAN Cup 2021.

2 bàn thắng của Cameroon được ghi nhờ công của Toko Ekambi ở phút 29 và Aboubakar ở phút 70, trong khi M"Changama gỡ một bàn cho Comoros ở phút 81.

Cũng lưu ý thêm rằng, trận này đội khách Comoros phải xếp hậu vệ Chaker Alhadhur làm thủ môn, bởi 3 người gác đền thực thụ của họ bị nhiễm Covid-19 hoặc chấn thương không thể ra sân.

Chiến thắng giúp Cameroon đối đầu Gambia ở tứ kết ngày 29/1. Ở vòng bảng, đội chủ nhà dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau ba trận.

Tiền đạo của Cameroon là Aboubakar đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 6 bàn, trong khi đồng đội Toko Ekambi xếp thứ hai với 3 bàn, bằng thành tích của tiền đạo Ibrahima Kone của Mali.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ