Vô địch AFF Cup 2020, huấn luyện viên Mano Polking được Thái Lan thưởng lớn

GD&TĐ - Huấn luyện viên Mano Polking được thưởng lớn sau khi giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2020…

Thái Lan dự kiến sẽ gia hạn hợp đồng với ông Mano Polking thêm 1 năm.
Thái Lan dự kiến sẽ gia hạn hợp đồng với ông Mano Polking thêm 1 năm.

“Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chuẩn bị gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Mano Polking”, tờ Siam Sport tiết lộ: “Đây là phần thưởng cho chức vô địch của tuyển Thái Lan tại giải đấu trên đất Singapore”.

Chỉ được FAT ký hợp đồng ngắn hạn nhằm ‘chữa cháy’ cho việc sa thải nhà cầm quân Nhật Bản Akira Nishino vì thế, có thể nói Mano Polking là huấn luyện viên có tương lai bất ổn nhất tại AFF Cup 2020.

Tuy nhiên, việc đánh bại Indonesia với tổng tỷ số 6-2 để giúp Thái Lan lên ngôi vô địch, cùng màn trình diễn ấn tượng xuyên suốt giải đấu giúp tương lai nhà cầm quân mang 2 quốc tịch Đức và Brazil được FAT đảm bảo.

Hiện tại ông Polking đã nhận được sự tin tưởng rất lớn của giới quan chức cũng như người hâm mộ Thái Lan. Cựu thuyền trưởng Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh rất am hiểu bóng đá Thái Lan và có vai trò lớn trong việc gắn kết những ngôi sao tên tuổi của “Voi chiến” trở thành một tập thể gắn kết.

Giành ngôi vương trên đất Singapore đã mang về chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp của nhà cầm quân 45 tuổi, qua đó cũng trở thành huấn luyện viên người Nam Mỹ đầu tiên vô địch AFF Cup.

“Nếu mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch, giữa FAT sẽ ký gia hạn với ông Mano Polking thêm ít nhất 1 năm”, vẫn thông tin từ tờ báo xứ Chùa Vàng.

Mục tiêu lớn của bóng đá Thái Lan trong năm 2022 là săn vé dự Asian Cup 2023 và bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.