Malaysia nhắm 2 cựu thuyền trưởng Thái Lan ngồi ‘ghế nóng’

GD&TĐ - Malaysia bất ngờ đưa 2 cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan vào danh sách ứng viên thay thế nhà cầm quân Tan Cheng Hoe vừa từ chức.

Malaysia nhắm cả Kiatisak (phải) và Nishino ngồi ghế nóng.
Malaysia nhắm cả Kiatisak (phải) và Nishino ngồi ghế nóng.

Không thể vượt qua vòng bảng AFF Cup 2020 sau các trận thua Việt Nam (0-3) và Indonesia (1-4), khiến huấn luyện viên Tan Cheng Hoe phải nói lời chia tay đội tuyển.

Ngay lập tức Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lên phương án tìm người thay thế. Theo truyền thông Thái Lan, FAM đã đưa huấn luyện viên Kiatisak và Akira Nishino vào danh sách ứng viên.

“Malaysia rất muốn có sự phục vụ của huấn luyện viên Kiatisak”, tờ MGR Online (Thái Lan) nhấn mạnh: “FAM cũng đưa chiến lược gia Nishino vào danh sách ứng viên thay thế vị trí mà ông Tan Cheng Hoe để lại”.

Kiatisak từng dẵn dắt Thái Lan vô địch 2 kỳ AFF Cup liên tiếp vào các năm 2014 và 2016. Hiện nhà cầm quân có biệt danh ‘Zico Thái’ đang cùng Hoàng Anh Gia Lai tham dự Cúp Hoàng đế Quang Trung. Giải diễn ra từ ngày 5/1 đến 9/1 với sự tham dự của 3 đội bóng khác là Bình Định, Bình Dương và Đà Nẵng.

Akira Nishino cũng mới bị Thái Lan sa thải sau thành tích không tốt tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đáng chú ý, chính Mano Polking đã thay thế nhà cầm quân Nhật Bản tham dự AFF Cup 2020 và lên ngôi vô địch.

Ngoài ra, theo nguồn tin của MGR Online, FAM còn nhắm đến ông Brad Maloney – cựu trợ lý ở đội tuyển quốc gia và từng có thời gian dẫn dắt đội U19 và U23 Malaysia.

Tân thuyền trưởng Malaysia sẽ có 2 mục tiêu lớn trong năm 2022, gồm săn vé dự Asian Cup 2023 và tranh tài tại AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ