Vô địch AFF Cup 2020, thuyền trưởng Thái Lan nói điều phũ phàng về V-League

GD&TĐ -Huấn luyện viên Mano Polking nói điều phũ phàng về V-League sau khi giúp Thái Lan qua mặt Indonesia để vô địch AFF Cup 2020.

Huấn luyện viên Polking nhận xét phũ phàng về V-League.
Huấn luyện viên Polking nhận xét phũ phàng về V-League.

“Tôi đã từng làm việc cả ở V-League và  Thai-Leagua”, ông Mano Polking phát biểu sau trận hòa Indonesia 2-2 tối 1/1/2022: “Thực lòng tôi không muốn so sánh nhưng V-League thua xa Thai-Leagua. Giải vô địch quốc gia Việt Nam cần phải cải thiện nhiều mặt”.

Thực tế, nhà cầm quân mang 2 quốc tịch Đức và Brazil từng nhiều năm làm việc tại giải vô địch quốc gia Thái Lan. Ông cũng dẫn dắt Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tại V-League 2022 trước khi nhận lời ngồi ghế nóng tuyển Thái Lan trong ngắn hạn.

“Thai-League đã tạo ra những ngôi sao tầm cỡ châu lục như Chanathip”, thuyền trưởng Thái Lan nhấn mạnh: “Quang Hải cũng được xem như ‘của hiếm’ của bóng đá Việt Nam nhưng tiếc rằng chưa ra khỏi vùng an toàn đi ra nước ngoài thi đấu. Các cầu thủ cần xuất ngoại để phát triển tài năng của họ. Các giải vô địch quốc gia cũng cần phát huy để đóng góp cầu thủ cho đội tuyển quốc gia”.

Ông Polking cho rằng Quang Hải cần phải xuất ngoại để phát triển tài năng.
Ông Polking cho rằng Quang Hải cần phải xuất ngoại để phát triển tài năng.

Đoàn quân của Mano Polking chung cuộc hạ Indonesia với tổng tỷ số 6-2 sau 2 lượt trận chung kết để đăng quang AFF Cup 2020.

Đây là chức vô địch AFF Cup lần thứ 6 của đội bóng xứ Chùa Vàng và ông Polking tin tưởng Thái Lan sẽ còn tiến xa hơn nữa, ở các giải đấu tầm vóc hơn nữa.

Còn với Indonesia, thua chung cuộc 2-6 khiến họ chưa xoá được cái dớp “Vua về nhì’ bởi 6 lần vào chung kết các kỳ AFF Cup họ chưa từng bước lên đỉnh vinh quang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.