Vỡ đập hồ thải mỏ chì kẽm ở Bắc Kạn

GD&TĐ - Sự cố vỡ đập hồ thải mỏ chì kẽm ở Bắc Kạn gây thiệt hại về tài sản, hoa màu cho khoảng 132 hộ bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 5,4 tỷ đồng.

Sau sạt lở, lượng lớn bùn quặng theo dòng nước chảy ra ngoài. (Ảnh: Vân Trường)
Sau sạt lở, lượng lớn bùn quặng theo dòng nước chảy ra ngoài. (Ảnh: Vân Trường)

Thiệt hại khoảng 5,4 tỷ đồng

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa to, kéo dài, nước ngập xoáy vào chân đập đã gây sạt lở, vỡ hồ chứa thải số 1 xưởng tuyển khoáng của Mỏ kẽm chì Chợ Điền tại thôn Bản Nhượng, xã Bản Thi của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

Sự cố này đã làm bùn và nước thải trong hồ thải chảy trôi theo nước mưa xuống phía hạ lưu, làm ảnh hưởng đến một số hộ dân, tràn ra suối Bản Thi, suối Yên Thịnh.

Ông Khổng Thanh Tiềm, Chủ tịch UBND xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) cho hay, thống kê đến thời điểm hiện tại, đất nông nghiệp bị bùn thải vùi lấp là hơn 13,1ha (lúa, hoa màu, vườn cây), thuộc 29 hộ dân, 3 gia đình phải di dời do bùn thải tràn vào nhà, đến ở tạm nhà tập thể của Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - TMC.

Lượng bùn thải từ xưởng tuyển kẽm - chì bị tràn ra môi trường vẫn chưa xác định được chính xác khối lượng, ước khoảng 1.000 - 1.500m3 (theo Chi nhánh TMC thông tin). Hiện cũng chưa có kết quả xét nghiệm mẫu bùn thải nói trên, đang chờ thông tin kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tập trung khắc phục hậu quả

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, thăm nắm tình hình sự cố; chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tiếp cận khu vực bị vỡ thân đập hồ thải quặng đuôi số 1; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên, chủ động rà soát thực hiện các công việc cần thiết để chủ trì hoặc phối hợp với địa phương, doanh nghiệp khắc phục sự cố sạt lở hồ chứa quặng đuôi.

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo doanh nghiệp khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, vật tư khắc phục ngay vị trí thân đập bị vỡ, khoanh vùng nguồn chất thải, không để chất thải tiếp tục chảy ra ngoài hồ chứa xuống sông, suối và tiến hành dọn dẹp bùn thải đã chảy trôi ra ngoài; có phương án chi trả các thiệt hại của người dân do ảnh hưởng của sự cố sạt lở và chi phí tổ chức khắc phục ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường theo quy định.

Yêu cầu doanh nghiệp dừng mọi hoạt động sản xuất của Xưởng tuyển cho đến khi khắc phục xong các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đảm bảo xử lý toàn bộ chất thải của Xưởng tuyển.

Vị trí sạt lở được gia cố an toàn.jpg
Vị trí sạt lở được gia cố an toàn. (Ảnh: Mộc Lan)

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Bản Thi - Khổng Thanh Tiềm, doanh nghiệp đã tổ chức họp thống nhất với người dân về phương án khắc phục, đang tiến hành kiểm kê và cam kết sẽ hoàn thành đền bù cho các gia đình trước 10/10.

Phần bùn đất từ hồ thải tràn xuống đất nông nghiệp và xuống suối Bản Thi đang được doanh nghiệp huy động máy móc, thiết bị để dọn dẹp, dự kiến nếu thời tiết thuận lợi thì sẽ xong trong đầu tháng 10.

Đến nay, công ty đã khắc phục xong vị trí đập bị sạt lở không còn bùn và nước thải chảy ra môi trường, công nhân đang dọn dẹp, thu gom bùn thải, tiếp tục gia cố hồ thải; chỉ đạo Chi nhánh kim loại màu Bắc Kạn - TMC phối hợp với các địa phương của Bắc Kạn và Tuyên Quang kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng...

Mỏ Chợ Điền là mỏ chì, kẽm có trữ lượng lớn nhất nước ta, do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ