Vĩnh Phúc: Xử phạt trên 500 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch

GD&TĐ - Từ ngày 1/5 đến ngày 10/5, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xử phạt vi phạm hành chính trên 500 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, với số tiền trên 700 triệu đồng.

1 trường hợp bị Công an Vĩnh Phúc xử phạt do không đeo khẩu trang
1 trường hợp bị Công an Vĩnh Phúc xử phạt do không đeo khẩu trang

Nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong số các trường hợp vi phạm, có 46 trường hợp bị phạt cảnh cáo; 501 trường hợp bị phạt tiền do không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền 628.500.000 đồng; 2 trường hợp bỏ khẩu trang nơi công cộng bị phạt với số tiền 700.000 đồng.

 Ngoài ra, có 7 trường hợp kinh doanh dịch vụ giải trí, ăn uống bị xử phạt với số tiền 65 triệu đồng; cảnh cáo 1 trường hợp, phạt tiền 2 trường hợp không chấp hành việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế, với số tiền 12.500.000 đồng.

Riêng ngày 10/5, lực lượng Công an đã lập biện bản vi phạm hành chính 45 trường hợp. Tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 38 trường hợp, với số tiền 47 triệu đồng về hành vi: không đeo khẩu trang nơi công cộng 35 trường hợp; phạt cảnh cáo 3 trường hợp. Xử phạt 1 trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch, với số tiền 10 triệu đồng.  

Cũng trong ngày 10/5, lực lượng Công an đã kiểm tra 3.737 lượt phương tiện, 7.953 lượt người; phát hiện 2 trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh, đã yêu cầu về Trạm y tế địa phương khai báo y tế theo quy định.

Trong đợt bùng phát dịch dịp 30/4, đến 16h ngày 10/5, tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận 52 ca dương tính với SARS-CoV-2. UBND tỉnh và UBND cấp huyện trong tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với nhiều cán bộ do lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Triển lãm 'Trong dòng chảy của lụa' tập hợp 11 nghệ sĩ Việt Nam hiện đại.

Dòng chảy sáng tạo của tranh lụa Việt

GD&TĐ - Từ di sản của Trường Mỹ thuật Đông Dương đến thực hành nghệ thuật đương đại, tranh lụa Việt Nam đã trải qua gần một thế kỷ phát triển.

Bộ Tài chính muốn bổ sung nước giải khát theo tiêu chuẩn quốc gia có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nước ép hoa quả có chịu thuế?

GD&TĐ - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (dự thảo lần 2) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến...