Vĩnh Phúc tuyển thẳng 33 học sinh đạt giải quốc gia vào lớp 10 công lập

GD&TĐ - Ngày 20/5, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc công bố chỉ tiêu tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2025–2026 cho các trường THPT công lập không chuyên của tỉnh.

Trường THPT Trần Phú tại Vĩnh Phúc mới được xây dựng sẽ đưa vào hoạt động trong năm học tới.
Trường THPT Trần Phú tại Vĩnh Phúc mới được xây dựng sẽ đưa vào hoạt động trong năm học tới.

Theo đó, có tổng cộng 33 học sinh đủ điều kiện được xét tuyển thẳng nhờ thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc gia.

Trong số này, có 1 học sinh đạt giải trong lĩnh vực Văn hóa và Khoa học kỹ thuật; 32 học sinh còn lại giành thành tích tại các giải thể dục thể thao cấp quốc gia, do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp cùng các cơ quan ngang Bộ. Những học sinh này đều thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Căn cứ vào số lượng học sinh đạt giải, Sở GD&ĐT đã tiến hành phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng về các trường THPT công lập không chuyên trong toàn tỉnh. Trong đó, 4 trường tại TP Vĩnh Yên gồm THPT Trần Phú, Vĩnh Yên, Nguyễn Thái Học và Kim Ngọc đều có học sinh thuộc diện tuyển thẳng. Đáng chú ý, 1 trong 4 trường này sẽ tiếp nhận nhiều nhất là 3 học sinh (trong đó có 2 em đạt giải thể thao và 1 em đạt giải về khoa học kỹ thuật – văn hóa).

Sau khi trừ đi số lượng học sinh được tuyển thẳng, các trường sẽ điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển còn lại để đảm bảo công bằng và phù hợp với kế hoạch tuyển sinh.

Ngoài số học sinh trên, theo quy định, một số nhóm đối tượng học sinh đặc thù cũng được tuyển thẳng vào lớp 10 mà không cần phân bổ chỉ tiêu, bao gồm: Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS; học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người (như Cống, Pu Péo, Lô Lô, Pà Thẻn...); và học sinh khuyết tật có nguyện vọng học tại các trường THPT trên địa bàn cư trú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những điều bạn cần biết về u xơ tử cung

Những điều bạn cần biết về u xơ tử cung

GD&TĐ - U xơ tử cung là một trong những vấn đề phụ khoa thường gặp ở phụ nữ tuổi sinh sản. Nắm rõ các thông tin về bệnh giúp chị em chủ động phòng tránh và điều trị hiệu quả.

Bị cáo Nguyễn Công Khế (trái) và Nguyễn Quang Thông (phải). Ảnh: T.Thái.

Ông Nguyễn Công Khế bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - HĐXX nhận định, hành vi của ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông đã xâm phạm đến trật tự quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.