Vĩnh Phúc: Thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh đến làm thủ tục dự thi

GD&TĐ - Chiều 6/7, gần 14 nghìn thí sinh tại Vĩnh Phúc sẽ đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ghi nhận vào đầu giờ chiều, thời tiết tại Vĩnh Phúc khá mát mẻ, thuận lợi cho việc di chuyển đến điểm thi và làm thủ tục dự thi.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT Trần Phú
Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT Trần Phú

Tự tin trước ngày thi chính

Sau cơn mưa đêm 5/7, từ sáng nay (6/7) thời tiết tại Vĩnh Phúc khá mát mẻ, không có mưa, thuận lợi cho việc di chuyển từ nhà đến điểm thi của thí sinh.

Tại cổng các điểm thi, lực lượng an ninh, tình nguyện có mặt từ rất sớm để phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh. Đồng thời, rất nhiều thí sinh đến điểm thi sớm để xem sơ đồ phòng thi và tranh thủ gặp bạn bè trước giờ vào phòng học qui chế.

Cô Nguyễn Thị Hồng Phương – Điểm thi Trường THPT Trần Phú cho biết: Năm nay, điểm thi Trường THPT Trần Phú có 30 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 686 em, trong có 438 học sinh Trường THPT Trần Phú và 248 học sinh Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được nhà trường hoàn tất và sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong năm học 2021-2022 nhưng từ nửa cuối kỳ II đến nay học sinh Vĩnh Phúc được ôn tập trực tiếp tại trường nên tâm lý của các em khá thỏa mái, tự tin trước kỳ thi quan trọng này.

Em Hoàng Gia Bình học sinh lớp 12M, Trường THPT Trần Phú tự tin chia sẻ: Em đã ôn tập và chuẩn bị tâm lý rất ổn trong kỳ thi này. Em học khối C và mong muốn sẽ đạt được khoảng 28 điểm tại kỳ thi năm nay để lấy điểm xét tuyển vào đại học.

“Đến điểm thi trong dịp này em thấy khá yên tâm về công tác phòng dịch. Mặc dù tại thời điểm này, dịch Covid-19 không còn phức tạp như hồi đầu năm nhưng nhà trường vẫn đề nghị thí sinh mang khẩu trang. Em thấy việc này là tốt vì có lợi cho số đông thí sinh nếu không may ở điểm thi có bạn mắc Covid-19. Ngoài ra, em thấy nhà trường khá chu đáo trong việc bố trí khu rửa tay sát khuẩn và phân luồng cho các thí sinh”- Em Hoàng Gia Bình nhận xét thêm.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Em Nguyễn Thị Huyền học sinh Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc cho biết: Chiều nay em cùng nhóm bạn rủ nhau đến điểm thi sớm vì điểm thi không phải là nơi chúng em học hằng ngày. Khi đến đây, em cảm thấy yên tâm với công tác phân luồng vào phòng thi của nhà trường. Trước khi vào phòng làm thủ tục, em đã rà soát lại thông tin cá nhân được nhà trường dán ngay phía đầu cổng. Về tâm lý cá nhân em, mặc dù còn chút hồi hộp nhưng em đã ôn tập khá kỹ và quyết tâm đỗ trong đợt thi này.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc có 26 điểm thi với 13.951 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số phòng thi là 599 phòng. Riêng tại thành phố Vĩnh Yên có các điểm thi là: Trường THPT Trần Phú, THPT Chuyên Vĩnh Phúc, THPT Vĩnh Yên và THPT Nguyễn Thái Học.

Đa phần các điểm thi trên nằm trong trung tâm thành phố hoặc nơi có mật độ phương tiện giao thông lớn nên công tác đảm bảo an toàn trước các điểm thi được lực lượng chức năng và đội tình nguyện làm việc khá nhiệt tình và bài bản.

Sáng nay (6/7), Ban chỉ đạo thi thành phố Vĩnh Yên do ông Lê Anh Tân – Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn thành phố.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú, ông Lê Anh Tân đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của nhà trường, nhất là về cơ sở vật chất, công tác phân luồng và phòng chống dịch. Đồng thời, ông Lê Anh Tân cũng lưu ý trưởng điểm thi và các cán bộ làm thi cần phát huy hết trách nhiệm cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đảm bảo công bằng cho tất cả các thí sinh.

Về công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân cho biết: Do các điểm thi nằm trong đông dân cư, những nơi có lưu lượng giao thông lớn và đặc biệt, thời điểm thí sinh đến điểm thi cũng là thời gian công nhân của khu công nghiệp Khai Quang đi làm hoặc tan ca. Do đó, thành phố đã yêu cầu lực lượng chức năng phải túc trực tại các giao lộ, điểm nóng về giao thông để phân luồng, không để thí sinh đến điểm thi muộn do ắc tắc về giao thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ