Vĩnh Phúc: Tái diễn tình trạng học sinh vi phạm các quy định về trật tự ATGT

GD&TĐ - Mặc dù được nhà trường tuyên truyền, nhắc nhở nhưng một bộ phận học sinh tại Vĩnh Phúc vẫn tiếp tục vi phạm các quy định về trật tự ATGT, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để chấn chỉnh tình trạng học sinh vi phạm các qui định về trật tự ATGT
Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để chấn chỉnh tình trạng học sinh vi phạm các qui định về trật tự ATGT

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) – Công an tỉnh Vĩnh Phúc, trong những ngày đầu tháng 4 (từ ngày 4-10/4), lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý, yêu cầu viết bản kiểm điểm đối với 344 học sinh và 11 phụ huynh vi phạm các qui định về trật tự an toàn giao thông.

Cũng trong tháng 4 này, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), học sinh (HS) trong các đơn vị, trường học. Tuy nhiên, thực tế, trong thời gian gần cuối năm học, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh vẫn tái diễn tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Một số phụ huynh còn thờ ơ với việc đội mũ bảo hiểm cho con. Ảnh chụp tại cổng trường THCS Minh Quang (huyện Tam Đảo).
Một số phụ huynh còn thờ ơ với việc đội mũ bảo hiểm cho con. Ảnh chụp tại cổng trường THCS Minh Quang (huyện Tam Đảo).

Thống kế của Phòng PC08 – Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, từ ngày 21/4-11/5, trên toàn tỉnh, lực lượng đã phát hiện, nhắc nhở đối với 376 học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, Phòng PC08 phát hiện 78 trường hợp, Đội CSGT thành phố Vĩnh Yên phát hiện 73 trường hợp, Phúc Yên 56, Bình Xuyên 49, Yên Lạc 39, Vĩnh Tường 27, Tam Đảo 23, Tam Dương 14, Sông Lô 11 và Lập Thạch 6 trường hợp.

Nhìn vào dữ liệu trên có thể thấy, tình trạng học sinh vi phạm các qui định về trật tự an toàn giao thông diễn ra ở tất cả các huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc.

Các lỗi vi phạm chủ yếu của học sinh đó là điều khiển xe gắn máy trên 50cc khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Điều khiển xe máy điện chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, phóng nhanh, lạng lách trên đường… Trong đó, học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông diễn ra ở cả cấp THCS và THPT.

Ghi nhận tại Trường THPT Trần Nguyễn Hãn – Cơ sở Triệu Đề (huyện Lập Thạch) và Trường THCS Minh Quang (huyện Tam Đảo) và tại huyện Vĩnh Tường vào đầu giờ sáng ngày 16/5, tình trạng học sinh vi phạm trật tự ATGT diễn ra khá nhiều. Bên cạnh đó, một số phụ huynh chở con đến trường nhưng cũng không chấp hành qui định của Luật Giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, tại cổng trường, hầu như không có sự nhắc nhở của bảo vệ hay giáo viên để chấn chỉnh tình trạng này. Đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh lơ là, tái diễn tình trạng vi phạm các qui định về trật tự ATGT hiện nay.

Học sinh điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Ảnh chụp học sinh tại huyện Vĩnh Tường.
Học sinh điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Ảnh chụp học sinh tại huyện Vĩnh Tường. 

Việc giáo dục ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Tuy nhiên, việc này không thể phó mặc cho lực lượng Cảnh sát giao thông mà cần có sự phối hợp của gia đình và nhà trường. Từ đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành thói quen tốt khi các em tham gia giao thông.

Muốn làm được điều này, trước hết, các bậc phụ huynh phải nghiêm khắc nhắc nhở và nhà trường cũng phải vào cuộc mạnh mẽ, gắn trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong việc rèn giũa ý thức của học sinh lớp mình. Có như vậy, tình trạng trên mới có thể chấm dứt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...