Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua ngành Giáo dục năm 2025

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua năm 2025 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phong trào thi đua năm nay hướng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương thức dạy và học, xây dựng Trường học hạnh phúc...

Theo đó, toàn ngành sẽ tập trung thực hiện 6 nội dung trọng tâm: Tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng; đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua; duy trì và phát huy các phong trào thi đua trọng tâm như “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý giáo dục; tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và đẩy mạnh công tác khen thưởng, khuyến khích những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Để đảm bảo phong trào thi đua đạt hiệu quả, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc phân kỳ phong trào thành 2 đợt: Đợt 1 từ đầu năm đến hết tháng 6/2025, tập trung vào tổng kết nhiệm vụ năm học 2024-2025. Đợt 2 từ tháng 7 đến hết năm 2025, hướng tới triển khai nhiệm vụ cho năm học mới 2025-2026...

Các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh được yêu cầu xây dựng kế hoạch thi đua cụ thể, kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân trong công tác chỉ đạo, theo dõi và giám sát thực hiện phong trào.

Việc phát động phong trào thi đua năm 2025 nhằm khuyến khích các trường học, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển giáo dục, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2021-2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.