Vĩnh Phúc phân luồng giao thông trên một số tuyến đê và xả tràn hồ Thanh Lanh

GD&TĐ - Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra thông báo phương án phân luồng giao thông trên các tuyến đê thuộc địa bàn tỉnh kể từ 19h ngày 11/9.

Lực lượng chức năng thành phố Phúc Yên lập rào chắn hạn chế phương tiện qua lại đoạn đê Bá Hanh
Lực lượng chức năng thành phố Phúc Yên lập rào chắn hạn chế phương tiện qua lại đoạn đê Bá Hanh

Do ảnh hưởng của bão số 3, mực nước trên các triền sông thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc lên cao, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã ban hành các lệnh báo động lũ trên một số sông (báo động 3 trên sông Phó Đáy, báo động 2 trên sông Hồng, báo động 1 trên sông Lô).

Để đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ cứu hộ, cứu nạn, hộ đê khi có sự cố và đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông trên đê, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc thông báo phương án phân luồng giao thông, hạn chế các phương tiện lưu thông trên các tuyến đê thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kể từ 19 giờ ngày 11/9.

Cụ thể, tuyến đê tả Phó Đáy và hữu Phó Đáy (trừ các đoạn đi trùng với quốc lộ, tỉnh lộ và các điểm giao cắt với tuyến quốc lộ, tỉnh lộ), cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 5 chỗ, xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn; xe buýt lưu thông trên đê cho đến khi có thông báo cho phép lưu thông trở lại.

Tuyến đê tả sông Lô, cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 7 chỗ, xe tải có tải trọng trên 5 tấn, xe buýt lưu thông trên đê cho đến khi có thông báo cho phép lưu thông trở lại (Trừ xe kiểm tra đê, xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu thương, cứu hỏa).

Trong thời gian phân luồng nêu trên, đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ và điều tiết của các lực lượng chức năng tại hiện trường.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Tam Dương, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Sông Lô tổ chức trực, phân luồng đảm bảo giao thông.

Cùng với việc phân luồng giao thông, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc còn ra thông báo về việc xả tràn một số hồ đập trên địa bàn để đón lũ.

Cụ thể, hồi 14h ngày 11/9, mực nước hồ Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên đã lên tới cao trình Cote+76,36m và đang tiếp tục dâng lên do nước lũ dồn về.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bình Xuyên xả tràn nước hồ Thanh Lanh xuống Cote +75,00m để đón lũ. Lưu lượng xả từ 5m3/s đến 50m3/s tùy theo diễn biến tình hình mưa, lũ. Thời gian bắt đầu xả từ 7h, ngày 12/9.

Trước đó, do mực nước hồ Đại Lải tiếp tục dâng cao, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Phúc Yên xả tràn nước hồ Đại Lải để đón lũ từ 21h, ngày 10/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.