Vĩnh Phúc: Mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ

GD&TĐ - Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 22/5 sang ngày 23/5 đã gây ra ngập lụt nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn kéo dài gây ngập úng ở nhiều địa phương tại Vĩnh Phúc
Mưa lớn kéo dài gây ngập úng ở nhiều địa phương tại Vĩnh Phúc

Đến sáng 23/5, mưa vẫn tiếp tục rơi nặng hạt khiến nhiều khu vực trên địa bàn TP. Vĩnh Yên và TP. Phúc Yên của tỉnh Vĩnh Phúc bị ngập lụt nặng. Trên nhiều tuyến đường xuất hiện các phương tiện giao thông bị hư hỏng, chết máy.

Tại TP. Vĩnh Yên, khu vực đường Nguyễn Tất Thành và đường Mê Linh là những nơi bị ngập kéo dài. Đây là những tuyến đường “huyết mạch” của TP Vĩnh Yên, kết nối với nhiều khu vực khác, nên mật độ tham gia giao thông thường ngày rất đông. Sáng 23/5, tình trạng ngập lụt đã khiến nhiều phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy di chuyển khó khăn.

Cơn mưa kéo dài từ đêm 22 sang ngày 23/5 gây ngập úng ở nhiều địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc
Cơn mưa kéo dài từ đêm 22 sang ngày 23/5 gây ngập úng ở nhiều địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc

Trên tuyến QL2 nối từ TP Vĩnh Yên về TP Phúc Yên, nhiều khu vực ngập ở cả 2 làn đường. Trong khi thực tế, đây cũng là tuyến đường đang xuống cấp nặng nề, nhiều ổ trâu ổ gà. Ảnh hưởng của mưa khiến tầm quan sát hạn chế, nhiều chủ phương tiện không thể phát hiện nguy hiểm nằm ngầm dưới mặt nước nên đã lao vào, khiến người bị ngã.

Phương tiện giao thông bị hư hỏng trên đường
Phương tiện giao thông bị hư hỏng trên đường

Các khu đô thị như Hùng Vương, Đồng Sơn thuộc TP. Phúc Yên cũng ngập nghiêm trọng. Nhiều gia đình rơi vào tình cảnh gần như bị “cô lập” khi phương tiện giao thông cá nhân không thể di chuyển ra khỏi nhà. Đáng nói, các nắp hố ga ở các khu đô thị này bị mất trộm nhiều, giờ chìm dưới làn nước ngập, trở thành những chiếc bẫy “vô hình” đe dọa tính mạng người tham gia giao thông.

Khu đô thị cũng chìm trong biển nước
Khu đô thị cũng chìm trong biển nước

Không chỉ ở đô thị, nhiều khu dân cư thuộc các vùng nông thôn thuộc địa bàn các xã Ngọc Thanh (Phúc Yên), Trung Mỹ (Bình Xuyên) địa hình đồi núi khiến việc di chuyển cũng rất khó khăn, thậm chí nguy hiểm, nhất là qua các đập tràn.

Ở các khu vực này có nơi nước lũ chảy xiết, để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên di chuyển qua các khu vực đập tràn trong tình cảnh hiện tại.

Nước chảy xiết ở các đập tràn gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông khi qua đây
Nước chảy xiết ở các đập tràn gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông khi qua đây

Dự báo mưa lớn kéo dài, gây ngập úng trong những ngày tới, mọi người cần chú ý trong việc di chuyển, tham gia giao thông trên các tuyến đường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ