Vĩnh Phúc: Lật đò ngang trên sông Lô, một người mất tích

GD&TĐ - Vụ lật đò xảy ra lúc rạng sáng nay và hiện mực nước sông Lô dâng cao, khiến cho công tác tìm kiếm người mất tích do lật đò gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm người mất tích.
Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm người mất tích.

Sáng ngày 12/6, trao đổi với ông Lê Văn Lanh - Chủ tịch UBND xã Đức Bác, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) cho biết, Khoảng 4h37 sáng cùng ngày, nước sông Lô dâng cao đã cuốn trôi con đò của ông T.V.C. (67 tuổi, ngụ tại xã Đức Bác, huyện Sông Lô). Ông C. lúc này cũng ở trên đò.

Người chủ đò đã gọi về cho vợ để huy động thêm người ứng cứu, nhưng khi ra tới nơi, vợ ông C. không thấy chồng và đò đâu.

"Buổi đêm ông C. ngủ để trực, nước sông dâng cao khiến đò trôi xuống đoạn cầu Vĩnh Phú đang thi công, cách nơi neo đậu khoảng 100m. Thời điểm bị trôi, lật và mất tích, trên đò không có khách", ông Lanh nói.

Ông Lanh cũng cho biết thêm, lực lượng chức năng đang phối hợp cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dọc theo bờ sông Lô. Tuy nhiên, do mùa này mực nước sông dâng cao, khiến cho công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ