Hà Trần, Uyên Linh "đội mưa" phục vụ khán giả tại Vĩnh Phúc

GD&TĐ - Hà Trần, Uyên Linh – những ca sĩ tên tuổi là người mở màn chuỗi sự kiện âm nhạc Soul of the Forest được tổ chức giữa rừng thông, trong khuôn viên Flamingo Đại Lải Resort (Vĩnh Phúc).

Màn thể hiện của ca sĩ Uyên Linh dưới trời mưa nhưng thu hút rất đông khán giả
Màn thể hiện của ca sĩ Uyên Linh dưới trời mưa nhưng thu hút rất đông khán giả

Soul of the Forest số đầu tiên diễn ra ngày 10/6 đã mang tới cho khán giả hai giọng ca xuất sắc bậc nhất của nhạc Việt: ca sĩ Hà Trần và Uyên Linh. Mặc dù tối 10/6 tại Flamingo Đại Lải Resort trời có mưa nhưng vẫn thu hút được số lượng lớn khán giả tham dự. Trước sự mến mộ của khán giả, các ca sĩ đã “cháy” hết mình, thăng hoa với những ca khúc giàu cảm xúc.

Tiếp nối Hà Trần và Uyên Linh, ở những show tiếp theo, khán giả sẽ được gặp gỡ những danh ca hàng đầu của Việt Nam như: Bằng Kiều, Đức Trí, Nguyên Hà, Lê Hiếu, Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Lệ Quyên…

Trong thời đại bùng nổ nhạc số, Soul of the Forest đã mang trở lại văn hóa nghe nhạc sống độc đáo và không thể thay thế. Khán giả đến với Soul of the Forest không chỉ để cảm thụ nghệ thuật mà còn được trải nghiệm cảm giác háo hức đi chơi xa cùng bạn bè, nghe nhạc sống chất lượng đỉnh cao vào cuối tuần.

Tại đây, sân khấu được bày trí đơn giản sang trọng, chỗ ngồi của thính giả quây quần quanh nghệ sĩ, bạn sẽ được tận hưởng cảm giác kết nối với bạn bè, kết nối với ca sĩ khách mời trong khi đắm chìm cùng những giai điệu sâu lắng được xử lý bởi ekip âm thanh giỏi nhất trên thị trường.

Soul of the Forest được tổ chức với sự trình diễn của nhiều ca sĩ nổi tiếng

Soul of the Forest được tổ chức với sự trình diễn của nhiều ca sĩ nổi tiếng

Trải nghiệm âm nhạc của Soul of the Forest càng thêm phần thăng hoa khi được tổ chức tại rừng thông thơ mộng, giữa những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo. Sự kết hợp giữa Thiên nhiên – Âm nhạc – Mỹ thuật, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên mà đơn vị tổ chức dành tặng cho khán giả. Không dừng lại ở đó, Soul of the Forest còn tiên phong cho một hướng đi mới, kết hợp nghỉ dưỡng và âm nhạc.

Chia sẻ về chuỗi sự kiện âm nhạc Soul of the Forest, bà Phạm Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Khách sạn Flamingo cho biết: “Kiên định mục tiêu trở thành điểm đến của Tình yêu và Nghệ thuật, với Soul of the Forest, chúng tôi mong muốn sẽ là bước đột phá trong hành trình thăng hoa cảm xúc nghỉ dưỡng cho du khách mỗi lần đến với Flamingo. Soul of the Forest là sự tiếp nối của hành trình Art In The Forest mà Flamingo kiên trì theo đuổi - với trái ngọt là Bảo tàng nghệ thuật đương đại, chúng tôi tin chuỗi âm nhạc cũng sẽ mang lại nguồn năng lượng tươi mới cho quý khách vào dịp cuối tuần, trở thành lựa chọn hàng đầu của điểm đến Nghỉ dưỡng – Nghệ thuật – Tình yêu”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.