Vĩnh Phúc: Đề thi Toán vào lớp 10 có tính phân hóa cao

GD&TĐ - Sau 120 phút làm bài thi Toán, thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 tại Vĩnh Phúc hệ không chuyên đã hoàn thành kỳ thi với 3 bài thi gồm kiến thức 5 môn: Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Vật Lí và Toán.

Thí sinh dự thi tại Trường THPT Trần Hưng Đạo hoàn thành bài thi cuối.
Thí sinh dự thi tại Trường THPT Trần Hưng Đạo hoàn thành bài thi cuối.

Sáng 5/6, thời tiết tại Vĩnh Phúc tiếp tục oi nóng nhưng không quá gắt như chiểu ngày 4/6. Do đây là bài thi cuối của học sinh hệ không chuyên nên đa phần các em rời điểm thi với tâm trạng thỏa mái, phấn khởi. Kết thúc bài thi, một số học sinh đã tranh thủ đặt lịch hẹn với bạn bè trong những ngày nghỉ sắp tới.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, buổi thi môn Toán sáng 5/6, toàn tỉnh vắng 22/16.627 em đăng ký dự thi. Không có học sinh mắc Covid-19, tình hình giao thông  không xảy ra ùn tắc.

Về đề thi Toán năm nay, em Nguyễn Thu Phương (điểm thi Trường THPT Trần Phú, TP Vĩnh Yên) chia sẻ: Đề có tất cả 10 câu. Trong đó có 4 câu trắc nghiệm và 6 câu tự luận. Trong số các câu tự luận có phần cuối câu 9 và câu 10 là khó hơn cả. Em thấy đề năm nay có tính phân hóa cao ở những câu hỏi khó phần đại số và hình học.

“Đề thi có nhiều câu dễ kiếm điểm, em nghĩ những câu này các bạn đều làm được. Tiếp đó, mức độ khó của đề tăng dần và những câu hỏi nâng cao dành cho bạn có năng khiếu với môn Toán. Với đề này, các bạn học chắc kiến thức cơ bản có thể làm được khoảng 6,5 đến 7 điểm. Đối với những bạn có năng khiếu môn Toán thì điểm số có thể cao hơn”- Thu Phương chia sẻ thêm.

Em Hà Công Chức (học sinh Trường THCS Vĩnh Yên, TP Vĩnh Yên) dự thi tại Trường THPT Nguyễn Thái Học cho rằng: Đề Toán năm nay có cấu trúc quen thuộc. Dạng đề này chúng em đã được làm quen nhiều lần qua các lần thi thử, thi khảo sát. Mức độ đề hợp lý, các bạn học khá có thể làm gần hết đề thi. Đối với những câu hỏi khó như phần c, câu 9 hình học và câu 10 thì phải học giỏi mới có thể làm được. Với đề này, các bạn học khá môn Toán có thể làm được 8 điểm.

Nhận mình không học giỏi môn Toán nhưng em Phạm Huyền Trang dự thi tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Tam Dương) vẫn khá tự tin về bài làm của mình. Trang thấy đề Toán khá hợp lý. Các bạn học lực trung bình cũng có thể làm được khoảng 5 đến 6 điểm. Qua 3 bài thi, em khá tự tin và hy vọng kết quả cuối cùng sẽ tốt như mong đợi.

Thí sinh tranh thủ rà soát đáp án trước khi rời điểm thi.
Thí sinh tranh thủ rà soát đáp án trước khi rời điểm thi.

Nhận xét về đề thi Toán kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, cô Nguyễn Thị Thanh Minh – Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu, TP Vĩnh Yên cho rằng, cấu trúc đề thi Toán được giữ ổn định, học sinh đã làm quen qua các đợt kiểm tra, khảo sát, thi thử. Đề bám sát chương trình, vừa sức, đảm bảo vừa đánh giá được kiến thức, kỹ năng cơ bản trọng tâm vừa phân loại được theo nhóm đối tượng học sinh. Qua thăm nắm, tình hình học sinh làm được bài, phấn khởi.

Cô Tạ Lan - giáo viên Toán Trường THCS Liên Bảo nhận xét: Đề thi môn Toán trọng tâm là chương trình lớp 9, theo cấu trúc đề phù hợp, vừa sức với học sinh và có tính phân loại cao. Phạm vi ra đề ở các phần đảm bảo thời lượng kiến thức, có trọng tâm, bám sát vào chương trình học đã được giảm tải. Trong đó, phần thi trắc nghiệm chiếm 2 điểm và phần thi tự luận 8 điểm xoay quanh chủ đề kiến thức lớp 9. Nhìn chung, các nội dung kiến thức đảm bảo tính chính xác, trọng tâm với các dạng toán quen thuộc mà các em đã được làm quen trong quá trình học tập, ôn luyện, phù hợp với đặc điểm tình hình học tập của năm học trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Bên cạnh đó, câu cuối của đề Toán có tính phân loại mạnh đối với học sinh. 

Với bài thi thứ 3 sáng nay, các thí sinh thi vào các trường THPT chuyên của tỉnh đã kết thúc kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Sáng 6/6, 1.879 thí sinh đăng ký thi vào chuyên Vĩnh Phúc tiếp tục thi môn chuyên tại 2 địa điểm là Trường THPT Trần Phú và chuyên Vĩnh Yên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.