Vĩnh Phúc: Dắt “máy bay” cho “phi công”, một tú bà quê Phú Thọ bị bắt

GD&TĐ - Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt khẩn cấp T.T.T (nữ), sinh năm 1987, ở Đoan Hùng, Phú Thọ (hiện đang trú tại thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc) vì có hành vi môi giới mại dâm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông tin của Công an huyện Yên Lạc, ngày 20/1, Công an huyện này đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Huyền Trang ở thôn Vật Cách, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc. Qua kiểm tra, phát hiện tại phòng nghỉ 301 có 1 đôi nam nữ là N.V.C (nam), sinh năm 1990 ở Sơn Dương, Tuyên Quang và Đ.T.T (nữ), sinh năm 1997 ở Thanh Thủy, Phú Thọ đang có hành vi mua bán dâm.

Tại phòng 302 có một đôi nam nữ là N.V.Q (nam), sinh năm 1993, ở Sơn Dương, Tuyên Quang và B.T.H (nữ), sinh năm 1971, ở Văn Yên, Yên Bái đang có hành vi mua bán dâm.

Đồng thời, kiểm tra tại phòng ở của quán cà phê tẩm quất giải khát 08, thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương, phát hiện một đôi nam nữ là N.V.D, sinh năm 1991, ở Sơn Dương, Tuyên Quang và V.T.L (nữ), sinh năm 1982, ở Đoan Hùng, Phú Thọ.

Quá trình điều tra, Công an huyện Yên Lạc đã bắt khẩn cấp T.T.T, sinh năm 1987, ở Đoan Hùng, Phú Thọ (hiện đang trú tại Chi Chỉ, Đồng Cương, Yên Lạc) vì có hành vi môi giới mại dâm cho B.T.H và Đ.T.T (2 trường hợp phát hiện tại Nhà nghỉ Huyền Trang)

Công an huyện Yên Lạc đang củng cố hồ sơ để xử lý theo qui định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.