Vĩnh Phúc dành hơn 5 tỷ đồng khen thưởng giáo viên và học sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 2.118 học sinh và 801 giáo viên có thành tích trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh năm học 2022-2023 được tỉnh Vĩnh Phúc khen thưởng.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc.

Sáng ngày 25/8, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học mới và khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc; trao hỗ trợ cho học sinh hộ nghèo vươn lên trong học tập.

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh; ông Trần Quang Nam – Chánh Văn Phòng Bộ GD&ĐT.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc, có ông Nguyễn Văn Khước – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Văn Huyến - Giám đốc Sở GD&ĐT; cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở, các Phòng GD&ĐT trên địa bàn tỉnh…

Thành tích nổi bật

Năm học 2022-2023, Ngành GD&ĐT Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt công tác rà soát, quy hoạch phân bổ, sắp xếp mạng lưới, quy mô trường lớp các cơ sở giáo dục. Thực hiện tốt việc bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV.

Công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT đạt kết quả tốt. Kỉ cương nền nếp trong các hoạt động giáo dục được nâng cao. Thực hiện đánh giá đúng chất lượng thực của học sinh, chất lượng công tác giảng dạy của giáo viên; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục Vĩnh Phúc.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục Vĩnh Phúc.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được trang bị đồng bộ, theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo yêu cầu phục vụ cho công tác dạy - học đạt chất lượng cao. Chất lượng dạy và học ở các bậc học tiếp tục được nâng lên. Học sinh của tỉnh luôn đạt được thứ hạng cao trong các kỳ thi HSG cấp quốc gia và tại các sân chơi trí tuệ.

Ngành đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua do Bộ GD&ĐT phát động. Công tác kiểm tra, đánh giá các đơn vị nhà trường được tiến hành thường xuyên...

Hiện, Vĩnh Phúc có 512 đơn vị trường học và 226 trung tâm. Hệ thống mạng lưới trường lớp phù hợp với đặc điểm của từng địa phương tạo điều kiện thuận lợi và thu hút học sinh đến trường học tập.

Năm 2022, toàn tỉnh có 9/9 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD mầm non 5 tuổi và đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3. 8/9 huyện thành, phố đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 (thành phố Phúc Yên mức 2); 9/9 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD-XMC mức 2.

Song song với đó, chất lượng giáo dục các cấp học cũng đã có sự chuyển biển, nâng cao rõ nét. Phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) được các nhà trường quan tâm, đầu tư. Chất lượng mũi nhọn của tỉnh tiếp tục đạt được ở mức cao, mở rộng ở nhiều đối tượng học sinh, nhiều hoạt động giáo dục và có những thành tích xuất sắc, nổi bật.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích trong kỳ thi Olympic quốc tế.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích trong kỳ thi Olympic quốc tế.

Tại kỳ chọn HSG quốc gia năm học 2022-2023, Vĩnh Phúc có 79 học sinh đoạt giải. Trong đó, có 5 giải Nhất, 20 giải Nhì, 23 giải Ba, 31 giải Khuyến khích, tăng 17 giải so với năm học 2021-2022, đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ học sinh đạt giải. Có 1 học sinh dự thi Olympic Quốc tế môn Sinh học đạt Huy chương Đồng. Vĩnh Phúc cử đoàn dự thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp quốc gia và có 2 dự án đoạt giải. Trong đó có dự án thuộc top 30 lọt vào vòng chung kết cấp quốc gia. Kết quả thi tại vòng chung kết, dự án của tỉnh Vĩnh Phúc đạt giải Nhì cấp quốc gia.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Vĩnh Phúc đứng đầu cả nước về điểm trung bình tất cả môn thi tốt nghiệp THPT với 7,219 điểm, tăng một bậc so với năm 2022; đứng thứ 5 cả nước về số điểm 10.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục

Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thời gian tới, toàn Ngành GD&ĐT Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy kết quả đạt được; quyết tâm thực hiện tốt 12 nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong năm học 2023 – 2024.

Đồng thời, khắc phục hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm; tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Ngành GD&ĐT Vĩnh Phúc trong năm học vừa qua.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh nhấn mạnh, thời gian tới Ngành GD&ĐT Vĩnh Phúc cần tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo hướng đẩy mạnh hơn nữa phân cấp, phân quyền, hiệu lực và hiệu quả, đảm bảo vai trò kiến tạo để phát triển giáo dục.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác quản trị tại các nhà trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả, minh bạch. Tăng cường dân chủ, phát huy vai trò tiếng nói đội ngũ nhà giáo trong các nhà trường. Trong đó, đặc biệt phát huy quyền tham gia của học sinh, trẻ em, các học viên của các Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các cấp, thực hiện linh hoạt, bố trí sắp xếp giáo viên bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác giáo dục quốc phòng an ninh, tăng cường phòng chống bạo lực học đường. Tăng cường công tác giáo dục toàn diện “Đức - Trí - Thể - Mỹ”, bảo đảm trường học thật sự an toàn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao cờ thi đua của tỉnh cho 3 nhà trường có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao cờ thi đua của tỉnh cho 3 nhà trường có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của các em học sinh, các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực tận tụy, tâm huyết của các cán bộ quản lý, các thầy cô giáo, các nhà trường.

Trong những năm vừa qua, cùng với sự chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đều quan tâm, chăm lo sự nghiệp GD&ĐT. Các cơ chế chính sách được ban hành, mạng lưới các cơ sở giáo dục tiếp tục được rà soát, sắp xếp hợp lý, quy mô hệ thống giáo dục ổn định, số lượng trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân Vĩnh Phúc.

Hoạt động khuyến học, khuyến tài, các trung tâm học tập cộng đồng ngày càng được quan tâm tạo điều kiện cho người dân được thường xuyên học tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước cho rằng, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao trong điều kiện tỉnh Vĩnh Phúc đang phát triển theo hướng công nghiệp vừa mang tính cấp bách và lâu dài. Vì vậy, việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là giải pháp cơ bản, có tính quyết định phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước yêu cầu Ngành GD&ĐT Vĩnh Phúc thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học, đáp ứng chương trình đổi mới giáo dục. Tiếp tục rà soát nhu cầu về trường, lớp, báo cáo ủy ban tỉnh để có kế hoạch đầu tư giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

Quan tâm đầu tư, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đánh giá chính xác thực trạng thừa, thiếu giáo viên các cấp học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay, để xây dựng phương án bố trí giáo viên hợp lý; chú trọng bồi dưỡng năng lực quản trị nhà trường cho cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn; đổi mới phương thức dạy, học...

Quỹ khuyến học trao hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó.

Quỹ khuyến học trao hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó.

Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Bộ GD&ĐT, của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Huyến - Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời khẳng định, toàn Ngành Giáo dục Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong thời gian qua.

Cùng với đó, khắc phục những tồn tại hạn chế, vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, để giáo dục Vĩnh Phúc tiếp tục giữ vị trí tốp đầu toàn quốc và phát triển vững mạnh. Xứng đáng với niềm tin tưởng của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ GD&ĐT và sự kỳ vọng của Nhân dân.

Ghi nhận và biểu dương những giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã trao tặng các em học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên những phần thưởng cao quý.

Hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc thưởng tiền cho 2.118 học sinh và 801 giáo viên có học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh năm học 2022-2023, với tổng số tiền thưởng hơn 5 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc trao thưởng cho các thầy cô giáo, các em học sinh đạt huy chương, bằng khen tại các cuộc thi Olympic Quốc tế năm học 2022-2023; trao bằng khen của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho học sinh giỏi quốc gia; trao thưởng của Quỹ khuyến học, khuyến tài Vĩnh Phúc và giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ