Vĩnh Phúc dành 7.600 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất ngành Giáo dục đến năm 2025

GD&TĐ - Tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025 có 70% số trường học đạt chuẩn Quốc gia theo quy định mới của Bộ GD&ĐT.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho ý kiến tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho ý kiến tại hội nghị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị, cho ý kiến vào Kế hoạch bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, hiện toàn tỉnh mới có 33% số trường học đạt chuẩn Quốc gia theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, tỷ lệ này vẫn thấp. Việc ban hành Kế hoạch bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến năm 2025 nhằm mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 70% số trường học đạt chuẩn Quốc gia. Dự kiến, nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch khoảng 7.600 tỷ đồng.

Đối với nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã đồng ý về chủ trương để UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu, trong quá trình triển khai thực hiện phải ưu tiên cho các trường đạt chuẩn mức độ 1 để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Việc đầu tư mua sắm trang thiết bị phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu theo danh mục của Bộ GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Bên cạnh đó, cần ưu tiên đầu tư xây dựng cho các trường thiếu phòng học, thiếu sơ sở vật chất do xuống cấp.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các ngành liên quan tính toán chuẩn xác nguồn vốn, thời gian phân kỳ. Chủ động bố trí nguồn lực phân khai cho cấp huyện triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.