Vĩnh Phúc: Cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương

GD&TĐ - Sáng 15/9, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng (GPMBB) đối với 6 hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất của Nhà nước để triển khai dự án Cụm CN làng nghề Minh Phương.

Chủ đầu tư tiến hành san gạt mặt bằng dự án
Chủ đầu tư tiến hành san gạt mặt bằng dự án

Buổi cưỡng chế diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi vì trời liên tục đổ mưa, tuy nhiên, do làm tốt công tác chuẩn bị nên buổi cưỡng chế diễn ra thành công, an toàn và đúng quy định pháp luật.

Chỉ đạo tại buổi cưỡng chế, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc Nguyễn Xuân Thông cho biết: Nhờ mạnh công tác tuyên tuyền nên 3/9 hộ dân thuộc diện buộc phải cưỡng chế lần này đã chủ động nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. 6 hộ còn lại không nhận, số tiền sẽ được gửi vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước huyện Yên Lạc.

6 hộ dân trong diện phải cưỡng chế thu hồi đất đợt này đều thuộc thôn Trung, thị trấn Yên Lạc. Cụ thể: Hộ bà Nguyễn Thị Nhung, diện tích 328,0m2 và 672,9m2; Nguyễn Thị Kết diện tích 365m2 và 432,2m2 và 525,6m2; Phạm Thị Cúc (Khiển) diện tích 573,5m2; Lê Thị Lý (Tám) diện tích 408m2 và 552m2; Nguyễn Văn Xuân (Huệ) diện tích 732m2; Phạm Văn Cương - Hợi diện tích 252,4m2 và 360,9m2.

Tính đến nay (15/9), huyện Yên Lạc đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng được hơn 30 ha (gần 95 %). Số còn lại khoảng hơn 2 ha (chiếm gần 5 %) của 47/126 hộ đều ở thị trấn Yên Lạc chưa chấp thuận nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao đất để triển khai dự án.

Thời gian tới, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động số hộ dân còn lại chấp hành quyết định thu hồi đất của Nhà nước và nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai theo đúng tiến độ. Sau thời gian tuyên truyền, nếu các hộ vẫn cố tình không nhận với những lý do không có căn cứ giải quyết, buộc huyện phải giải phóng mặt bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.