Vĩnh Phúc có hơn 1.400 học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11

GD&TĐ - Trong số gần 2.300 thí sinh Vĩnh Phúc tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 có hơn 1.400 em đạt giải.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 22/4, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc thông báo kết quả Kỳ thi chọn HSG lớp 11 chương trình trung học phổ thông, trung học phổ thông chuyên năm học 2023-2024.

Theo đó, Kỳ thi chọn HSG lớp 11 chương trình THPT, THPT chuyên năm học 2023-2024 được Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tổ chức trong các ngày 15-16/4.

Lớp 11 THPT chuyên có 418 thí sinh dự thi tại Điểm thi là Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, với 20 phòng thi.

Lớp 11 các trường THPT có sự góp mặt của học sinh tại 34 trường THPT (bao gồm cả lớp 11 không chuyên của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc) và 11 đơn vị dạy chương trình GDTX cấp THPT với 1879 học sinh dự thi. Tổ chức thi ở 9 điểm thi, với 99 phòng thi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Từ ngày 17/4 đến 20/4 công tác chấm thi đã được triển khai theo đúng kế hoạch.

Kết quả, tại khối thi của lớp 11 THPT chuyên có 338 thí sinh đạt giải, chiếm tỷ lệ 80,86% tổng số thí sinh dự thi. Trong đó, số thí sinh đạt giải Nhất là 33, giải Nhì là 83 học sinh.

Khối thi các trường THPT có 1070 em đạt giải, chiếm tỷ lệ 56,95% tổng số thí sinh dự thi. Trong đó, số thí sinh đạt giải Nhất là 37, đạt giải Nhì là 196.

Một số đơn vị có thành tích cao trong kỳ thi như: THPT Lê Xoay, THPT Trần Phú, THPT Nguyễn Viết Xuân, THPT Hai Bà Trưng, THPT Yên Lạc 2…

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đánh giá Kỳ thi học sinh giỏi lớp 11 chương trình THPT, THPT chuyên năm học 2023-2024 có nhiều điểm đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Kết quả kỳ thi phản ánh khách quan, đúng chất lượng về phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi của các nhà trường.

Đồng thời phản ánh sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường THPT, đơn vị dạy chương trình GDTX cấp THPT, sự cố gắng học tập của các em học sinh và được sự ủng hộ, đánh giá cao của cha mẹ học sinh cùng xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Thầy trò Trường THPT Đắk Mil (Lâm Đồng) ôn thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: NT

Trường vùng sâu, xa khẳng định vị thế

GD&TĐ - Giữa những thách thức của vùng sâu, xa, các trường học đã viết nên câu chuyện đáng tự hào với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100% trong kỳ thi vừa qua.

Các nhà khoa học đã lên kế hoạch bảo tồn loài bò biển quý hiếm.

Bảo tồn loài bò biển quý hiếm

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định ở vùng biển Côn Đảo còn khoảng 12 cá thể bò biển (Dugong) thường xuyên xuất hiện và kiếm ăn tại các thảm cỏ biển do Vườn Quốc gia Côn Đảo quản lý.