Vĩnh Phúc: Bắt vụ vận chuyển lợn chết từ Lập Thạch về Vĩnh Yên tiêu thụ
Long Anh
GD&TĐ - 3 cá thể lợn chết đang trên đường vận chuyển từ huyện Lập Thạch về thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Ngay sau đó số lợn này được mang đi tiêu hủy.
Lợn chết được vận chuyển trên xe ô tô để đem bán
Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vụ việc do Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng CSGT phát hiện, bắt giữ vào khoảng 3h sáng ngày 28/4.
Theo đó, khi dừng để kiểm tra xe ô tô BKS 88C 158.75 do Trần Văn Tuấn, sinh năm 1990 ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 3 cá thể lợn chết còn nguyên lông có trọng lượng hơn 350kg. Số lợn này đã mổ bỏ nội tạng, da có nốt sần, thịt màu tím tái đã bốc mùi hôi thối.
Qua đấu tranh, bước đầu Tuấn khai nhận đang trên đường vận chuyển số thịt lợn trên từ Lập Thạch về thành phố Vĩnh Yên tiêu thụ.
Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với các đơn vị chức năng lập biên bản sự việc, tổ chức tiêu hủy số thịt lợn trên theo quy định.
Số lợn chết được lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy
Cũng trong sáng 28/4, tại Km 2+500 trên Quốc lộ 2B, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện xe mô tô BKS 88K1 37262 do ông Phạm Văn Quang (SN 1966, trú tại xã Hướng Đạo, huyện tam Dương) chở 150kg vịt đã qua giết mổ nhưng không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y trong vận chuyển động vật.
Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an TP. Vĩnh Yên củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.
GD&TĐ - Sau khi va chạm giao thông, tài xế ô tô (ở thành phố Vinh, Nghệ An) đã không chấp hành hiệu lệnh, thậm chí còn buông lời thách thức, văng tục với lực lượng chức năng.
GD&TĐ - Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, nhiều bãi thải tại các mỏ khai thác khoáng sản lộ thiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang là nỗi lo của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi nguy cơ sạt lở, ngập úng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
GD&TĐ - Sau nhiều ngày mất tích, thi thể người phụ nữ được ngư dân phát hiện đang trôi dạt trên biển, cách biển Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) khoảng 7 hải lý.
GD&TĐ - Cơ quan công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, tam giam đối với bà Đoàn Thị Hồng Hạnh do liên quan đến việc mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.
GD&TĐ - Xí nghiệp xe bus Cầu Bươu (Hà Nội) đã đình chỉ công tác 7 ngày với lái xe đi không đúng làn đường và hơn thua "thi gan" với các phương tiện khác đi đúng đường.
GD&TĐ - Công an tỉnh Thái Bình mới đây đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng nguyên là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy sau 26 năm trốn nã về tội Tham ô...
GD&TĐ - Mới đây, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Quốc Tuấn (SN 1994, trú phường Ngô Mây, TP.Quy Nhơn) về tội Giết người.
Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Tề Trí Dũng về tội Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Từ thực trạng lãng phí đất công, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) có văn bản gửi đến Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng góp ý kiến về việc phát huy đầy đủ nguồn lực đất đai trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
GD&TĐ - Hai quán bar nổi tiếng ở thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột vừa bị lực lượng chức năng đột kích và phát hiện nhiều người sử dụng trái phép chất ma tuý, thậm chí có người còn mang cả ‘hàng nóng’ vào bar.
GD&TĐ -Trong vòng 3 tháng, 2 bố con một người ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã thực hiện hành vi phát dọn hơn 6.400m2 đất rừng phòng hộ với mục đích canh tác. Ngày 24/6, Tòa án nhân dân huyện Văn Yên đã đưa ra xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự trên với tội danh "Hủy hoại rừng”.
GD&TĐ - Ngày 24/6, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.
Ngày 25/6, thông tin từ đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) cho biết, đơn vị này đang phối hợp các lực lượng chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục khởi tố vụ án hình sự vụ vận chuyển vàng, bạc qua biên giới, trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.