Vĩnh Phúc: Lên kế hoạch sơ tán 436 hộ dân để phục vụ di dời quả bom nặng 340kg

GD&TĐ - Một quả bom có trọng lượng khoảng 340kg được người dân phát hiện khi đang tiến hành đào móng nhà.

Quả bom được người dân phát hiện khi đào móng nhà.
Quả bom được người dân phát hiện khi đào móng nhà.

Ngày 23/4, thông tin từ UBND phường Khai Quang (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, địa phương này đang lên phương án sơ tán gần 1.700 người để phục vụ việc di dời quả bom nặng khoảng 340 kg.

Quả bom này đã được phát hiện khi một hộ dân tại phố Thanh Giã 2 (phường Khai Quang) đào móng nhà. Cụ thể, khoảng 8h ngày 20/4, trong quá trình đào móng nhà tại số nhà 67, người dân phát hiện một quả bom nên đã thông báo tới cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã khoanh vùng, bảo vệ khu vực phát hiện bom và vận động các gia đình lân cận số nhà 67 tạm di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, báo cáo ban chỉ huy quân sự để có phương án xử lý.

Chính quyền địa phương sau đó đã yêu cầu người dân sống trong bán kính 500m tính từ số nhà 67 tuyệt đối không sử dụng điện thoại, bộ đàm. Được biết, quả bom có đường kính 0,4 m, dài 1,25 m, trọng lượng khoảng 340kg tại độ sâu 2,5 m.

Ngoài ra, các cơ quan, doanh nghiệp, tiểu thương dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng, vành đai 2, chợ tạm Thanh Giã phải dừng việc kinh doanh, sản xuất từ ngày 25/4, cho đến khi lực lượng chức năng xử lý xong quả bom.

Chính quyền địa phương cũng đã lên kế hoạch sơ tán 436 hộ dân (tương đương 1.658 nhân khẩu) để phục vụ việc xử lý, di chuyển quả bom đến nơi tiêu hủy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.