Vĩnh Phúc: Bắt nhóm thanh niên “mở tiệc” ma túy ở quán karaoke

GD&TĐ - Công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát hiện nhóm thanh niên có hộ khẩu ở nhiều tỉnh đang tụ tập uống bia, mở nhạc mạnh và sử dụng ma túy trong quán karaoke trên địa bàn.

Nhóm đối tượng được đưa về trụ sở Công an huyện Sông Lô. Ảnh: Tuổi trẻ Công an Vĩnh Phúc
Nhóm đối tượng được đưa về trụ sở Công an huyện Sông Lô. Ảnh: Tuổi trẻ Công an Vĩnh Phúc

Cụ thể, ngày 22/8, qua công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an huyện Sông Lô phát hiện quán karaoke Khánh Cường (địa chỉ tại xã Cao Phong) đang mở cửa cho nhiều khách hát. Quán karaoke này do Nguyễn Quốc Tấn (sinh năm 1991, HKTT ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, Công an huyện Sông Lô phát hiện có 9 trường hợp đang mở nhạc mạnh trong phòng hát karoke số 3. Kiểm tra mở rộng, Công an huyện Sông Lô còn phát hiện thêm 2 trường hợp ngủ ở phòng hát bên cạnh.

Qua xác minh, các trường hợp trên đều không có hộ khẩu thường trú ở Vĩnh Phúc mà chủ yếu ở các tỉnh Phú Tho, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Nghệ An và Sơn La. Các đối tượng đều là nhân viên làm thuê ở tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 5 năm 2021 chưa về địa phương.

Lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 đối chủ quán cùng 11 trường hợp trên và đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, 11/12 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an huyện Sông Lô đang tiếp tục điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường kiểm tra và phát hiện nhiều quán karaoke vi phạm quy định về phòng dịch, cố tình mở cửa đón khách trong khi “lệnh cấm” vẫn còn hiệu lực.

Trước thực trạng trên, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu Công an các huyện, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, tuyên truyền vận động 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định đóng cửa phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.