Vĩnh Phúc: 85 thầy cô tiểu học được công nhận Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh

GD&TĐ - Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc tiểu học cấp tỉnh năm học 2021 – 2022.

Giáo viên tham gia hội thi cấp tỉnh tại Vĩnh Phúc
Giáo viên tham gia hội thi cấp tỉnh tại Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có hơn 5000 giáo viên tiểu học, trong đó có 622 giáo viên đăng ký tham gia hội thi. Kết thúc vòng thi cấp huyện, 90 giáo viên ưu tú đến từ 66 trường tiểu học lọt vào vòng thi cấp tỉnh.

Hội thi cấp tỉnh diễn ra tại 3 điểm cụm thi là Lập Thạch, Vĩnh Tường và TP Vĩnh Yên. Đây là một trong những hoạt động chuyên môn nhằm tôn vinh danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Đồng thời, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hầu hết thí sinh dự thi đều có sự chuẩn bị báo cáo tốt, các giải pháp đưa ra mang tính thực tiễn từ công tác chủ nhiệm lớp ở các nhà trường, có hiệu quả thiết thực; sự trao đổi giữa giám khảo và giáo viên dự thi cũng rất cởi mở, thẳng thắn.

Kết quả, ban tổ chức đã trao giải cho 85 giáo viên đạt giải trong đó có 10 giải Nhất, 19 giải Nhì, 26 giải Ba, 30 giải Khuyến khích. Trong đó, địa phương có nhiều giải Nhất là TP Vĩnh Yên với 4 giải Nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.