Vĩnh Phúc: 77 giáo viên tranh tài tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

GD&TĐ - Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Vĩnh Phúc tổ chức từ ngày 12 đến 16/4.

Ông Nguyễn Việt Phương - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Vĩnh Phúc trao Cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham dự Hội giảng
Ông Nguyễn Việt Phương - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Vĩnh Phúc trao Cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham dự Hội giảng

Theo đó, 77 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại 14 trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt giải tại Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở sẽ thực hiện trình giảng theo các chuyên ngành đã đăng ký với Ban tổ chức gồm: Kỹ thuật điện, điện tử; điện, điện công nghiệp; kỹ thuật cơ khí; công nghệ ô tô; máy tính và công nghệ thông tin; giao thông vận tải và xây dựng; kinh tế và kế toán…

Kết thúc Hội giảng, Ban tổ chức chọn ra những nhà giáo có bài giảng xuất sắc tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 9 tới đây tại tỉnh Nghệ An.

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là hoạt động chuyên môn được Sở LĐ-TB&XH tổ chức định kỳ hằng năm nhằm đánh giá năng lực của đội ngũ nhà giáo. Từ đó, có định hướng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu đổi mới công tác giáo dục nghề nghiệp, hướng tới thúc đẩy phong trào thi đua trong công tác đào tạo nghề nghiệp.

Đây cũng là cơ hội động viên, khuyến khích giảng viên, giáo viên phát huy sáng kiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp, thiết bị, đồ dùng giảng dạy, rèn luyện kỹ năng sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.