Vĩnh Long trao tặng gần 1.000 suất học bổng Trần Đại Nghĩa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng đợt 2 năm học 2022 - 2023 trao cho học sinh khuyết tật, mồ côi và học sinh người dân tộc trong tỉnh.

Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa trao mở rộng lần thứ 2 cho học sinh.
Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa trao mở rộng lần thứ 2 cho học sinh.

Từ ngày 8 đến ngày 11/5, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long kết hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng đợt 2 năm học 2022 - 2023 cho học sinh khuyết tật, mồ côi và học sinh người dân tộc trong tỉnh.

Theo đó, có 962 học sinh có thành tích học tập tốt được xét trao học bổng Trần Đại Nghĩa. Mỗi suất từ 2 - 3 triệu đồng, được chia làm hai đợt phát, tổng giá trị trao học bổng đợt này là 1 tỷ 052 triệu đồng.

Năm học 2022-2023, Đài Truyền hình Vĩnh Long đã phối hợp với ngành Lao động Thương binh và Xã hội, Hội khuyến học các huyện thị trong tỉnh trao 2.095 suất dành cho học sinh con của hộ nghèo hộ cận nghèo, học sinh khuyết tật, mồ côi và học sinh người dân tộc trong tỉnh với tổng kinh phí trên 2.9 tỷ đồng và trên 41.900 quyển tập.

Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa được thành lập từ năm 2002 với đối tượng được xét cấp ban đầu là các em sinh viên trong tỉnh Vĩnh Long có thành tích học tập xuất sắc.

Năm 2009, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long đã mở rộng Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa với quy mô lớn hơn, đối tượng là các em học sinh vượt khó hiếu học trong và ngoài tỉnh, nhằm tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, cổ vũ phong trào vượt khó hiếu học ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long

Tính đến nay, Quỹ học bổng Trần Đại nghĩa đã trao 32.789 suất học bổng với tổng kinh phí trên 69 tỷ đồng.

.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ