Ngành GD Vĩnh Long họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 13/4, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt tết Chôl Chnăm Thmây tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT chúc tết và tặng quà cho học sinh.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT chúc tết và tặng quà cho học sinh.

Chiều 13/4, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Đến dự họp mặt có bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Trương Thanh Nhuận - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh rất quan tâm đến các chính sách dành cho đồng bào Khmer, nhất là việc chăm lo cho các thế hệ học sinh.

Lãnh đạo Sở mong muốn nhà trường tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Các em học sinh cố gắng học tập, phát triển phẩm chất, năng lực trở thành những người hữu ích sau này.

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, Giám đốc Sở GD&ĐT gửi lời chúc đến thầy giáo, cô giáo các em học sinh dân tộc Khemer đón một cái tết vui tươi đầm ấm, đồng thời gửi những món quà cho các em học sinh.

Theo ông Bùi Minh Hiếu, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, năm học 2021-2022, trường có 100% học sinh lên lớp, 54 học sinh đạt học lực giỏi, chiếm 27,5%. Năm học 2022-2023, trường có 3 học sinh được tuyên dương danh hiệu 3 tốt. Trường được UBND tỉnh tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.