Vĩnh Long tổ chức liên hoan Chỉ huy đội giỏi cấp tỉnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Long tổ chức Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh năm học 2022 – 2023.

Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Long trao khen thưởng cho cán bộ Chỉ huy Đội giỏi.
Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Long trao khen thưởng cho cán bộ Chỉ huy Đội giỏi.

Hướng đến kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15/5/1941-15/5/2023, Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh năm học 2022 – 2023.

Tham gia Liên hoan năm nay có 16 thí sinh, là các cán bộ Chỉ huy Đội và là hạt nhân tiêu biểu trong các phong trào, hoạt động Đội ở các Trường THCS thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Chỉ huy Đội hiểu biết; Chỉ huy Đội tài năng và Chỉ huy Đội tinh tế.

Trong đó, nội dung thi bao gồm các kiến thức về truyền thống, lịch sử của đất nước, Bác Hồ kính yêu, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích, bình đẳng giới và quyền tham gia của trẻ em.

Anh Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Long trao khen cho chỉ huy đội giỏi.

Anh Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Long trao khen cho chỉ huy đội giỏi.

Ngoài các phần thi kiến thức, các thí sinh cũng tham gia thuyết trình, giới thiệu về cuộc đời cách mạng của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa, các anh hùng trẻ tuổi như: Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu và Kim Đồng, thể hiện lòng biết ơn của thiếu nhi đối với các bậc tiền nhân đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Em Lê Minh Nhật, HS Lớp 8/6 Trường THCS Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm cho biết: "Khi tham gia Liên hoan chỉ huy đội giỏi em thích nhất là phần thi Chỉ huy đội tài năng, bởi vì em có thể được thuyết trình cho tất cả mọi người biết hiểu thêm về những vị anh hùng ở quê hương mình, từ đó lan tỏa tinh thần yêu nước đến tất cả mọi người.”

Liên hoan là hoạt động thiết thực nhằm biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội xuất sắc, đồng thời cũng là dịp bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng hoạt động Đội cho các cán bộ Chỉ huy Đội, tạo điều kiện để các em tìm hiểu kiến thức, trau dồi nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng công tác Đội; thể hiện bản lĩnh và khả năng ứng xử, điều hành của người Chỉ huy Đội.

Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh để học sinh được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong học tập, hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong thời gian tới.

Hội đồng đội thăm hỏi tặng quà cho thiếu nhi bệnh hiểm nghèo.

Hội đồng đội thăm hỏi tặng quà cho thiếu nhi bệnh hiểm nghèo.

Nằm trong khuôn khổ Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh, các em thiếu nhi cũng được tham gia nhiều hoạt động bổ ích như tham quan trải nghiệm làng nghề làm gạch gốm tại huyện Mang Thít và thăm hỏi tặng quà 3 thiếu nhi bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.