Vĩnh Long hỗ trợ người dân bị sạt lở an cư đón Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 1 tháng qua, Vĩnh Long cùng nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ người dân vùng sạt lở ổn định tinh thần, an cư đón Tết.

Các nhà hảo tâm cùng chính quyền hỗ trợ người dân vùng bị sạt lở.
Các nhà hảo tâm cùng chính quyền hỗ trợ người dân vùng bị sạt lở.

Vụ sạt lở đất tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ đã làm cho 13 hộ dân bị mất nhà ở. Hơn 1 tháng qua các cấp chính quyền, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm đã chung tay góp sức để san sẻ những khó khăn mà các hộ này không may gặp phải.

Sau khi bị ảnh hưởng sạt lở, ngôi nhà của gia đình ông Lê Văn Chiến đã sụp hẳn xuống sông Cổ Chiên. Thấu hiểu sự mất mát đó các nhà hảo tâm đã hỗ trợ ông Chiến hơn 400 triệu đồng và nhiều vật dụng khác dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Ông Chiến đã tìm mua được nền nhà để cất mới. Nhà nước hỗ trợ ông 40 triệu đồng, Đài PTTH Vĩnh Long hỗ trợ 50 triệu đồng để ông Chiến cất nhà.

Đến thời điểm này đã có 6/13 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở được hỗ trợ đã mua được nền, đang triển khai cất lại nhà. 7 hộ còn lại sẽ cất nhà sau Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Người dân bị sạt lở đang xây cất lại ngôi nhà mới.

Người dân bị sạt lở đang xây cất lại ngôi nhà mới.

Vụ sạt lở ở Vĩnh Long đã làm 13 căn nhà bị sạt lở hoàn toàn khoảng 10 ha đất, ước tổng thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng; ngoài ra còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến 16 hộ dân với 58 nhân khẩu đang sinh sống, làm việc, học tập.

Ông Lê Quốc Hoàng Nam, hộ dân bị sạt lở hoàn toàn chia sẻ: “Cũng nhờ Nhà nước, các nhà hảo tâm giúp đỡ nên gia đình vơi bớt nỗi đau. Tết này mình đang ở trọ, nhưng sẽ được hỗ trợ cất nhà. Qua năm mới gây dựng lại tương lai mới”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.