Sạt lở đất kinh hoàng tại Vĩnh Long

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Chiều tối 5/12, hàng chục căn nhà và gần 100 công đất ở huyện Long Hồ (Vĩnh Long) bị sạt lở.

Chính quyền địa phương di dời các hộ dân đến nơi ở an toàn.
Chính quyền địa phương di dời các hộ dân đến nơi ở an toàn.

Vào khoảng 16 giờ chiều ngày 5/12 căn nhà của ông Võ Minh Thảo cư ngụ tại ấp Bình Thuận 1 bị sạt lở hoàn toàn xuống sông. Sau khi sự việc xảy ra chính quyền xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ đã có mặt tại hiện trường. Vết nứt sâu nên đã làm sạt lở 9 công đất vườn cây ăn trái của gia đình ông Thảo.

Tối cùng ngày đại diện ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cùng với đại diện UBND huyện Long Hồ đến thăm hỏi, hỗ trợ nơi ở tạm thời cho gia đình ông.

"Tôi tích luỹ được một số vàng, vườn mai tôi trồng cũng tốt, định Tết này bán kiếm tiền xài. Chiều nay sạt lở nhà và vườn, thiệt hại hơn 3 tỉ đồng. Tài sản gia đình tôi tích luỹ mấy chục năm nay giờ cũng không biết làm sao nữa", ông Thảo buồn bã kể lại.

Vào lúc 20 giờ, một gia đình có đất bị sạt lở khác là bà Đặng Thị Thẩm, cũng đã được đưa về trụ sở nhà văn hoá xã Hoà Ninh. Bà Thẩm cho biết hai công đất trồng mít của gia đình bà đã bị sạt xuống sông Cổ Chiên.

Theo báo cáo nhanh, đến 20 giờ tối ngày 5/12, đã có 12 ngôi nhà bị sạt lở hoàn toàn cùng hơn 100 công đất vườn trồng cây ăn trái.

Khu vực sạt lở sâu vào đất liền 400 mét, chiều dài 500 mét và hiện tại vẫn còn nhiều vết nứt. Chính quyền đã tiến hành di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở ngay trong đêm.

Hiện trường nơi xảy ra sạt lở.

Hiện trường nơi xảy ra sạt lở.

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, chủ tịch UBND xã Hòa Ninh cho biết: Xã đã và đang phát huy tối đa phương châm bốn tại chỗ, huy động toàn lực lượng hỗ trợ các hộ dân khắc phục sự cố, vận động người dân đến nơi an toàn, đảm bảo không để ai bị thiếu đói.

Ngay sau khi xảy ra sự việc đại diện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long kết hợp với UBND huyện Long Hồ đến hiện trường nơi xảy ra sạt lở.

“Phải nhanh chóng di dời các hộ dân đến nơi ở an toàn, phải xem tính mạng mọi người là trên hết, xã nhanh chóng rà soát lại thiệt hại trong đêm để huyện kịp thời hỗ trợ", ông Nguyễn Chí Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Long Hồ chỉ đạo.

Ông Lưu Nhuận, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ tỉnh Vĩnh Long cho biết tình trạng sạt lở tại Hòa Ninh vẫn còn rất phức tạp, trước mắt phải bảo đảm tính mạng người dân.

Ước tính thiệt hại sạt lở ban đầu là 7 tỉ đồng. Đến 22 giờ ngày 5/12 xã đã di dời 17 hộ dân với 80 nhân khẩu về nhà văn hóa xã.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.