Viettel FC ‘mất’ 2 trụ cột hết mùa giải 2022 vì lý do không ngờ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lý do đội bóng áo lính Viettel không có sự phục vụ của bộ đội trụ cột Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc ở 2 lượt cuối V.League 2022 đã được làm rõ.

Viettel FC ‘mất’ 2 trụ cột hết mùa giải 2022 vì lý do không ngờ

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh và tiền vệ Hồ Khắc Ngọc đều cùng nhau ra sân trong trận derby Thủ đô ở vòng 24 V.League 2022. Trận này, Viettel FC để thua Hà Nội FC với tỷ số 0-1.

Chuyến làm khách của đội bóng áo lính đến TPHCM ở vòng 25 sau đó không thấy có tên bộ đôi người Nghệ An. Sự vắng mặt này khiến giới mộ điệu ‘đoán già đón non’… nhưng nay đã rõ.

Sở dĩ họ không góp mặt ở phần còn lại V.League 2022 bởi đã hết hợp đồng với đội bóng Viettel. Bộ đôi đến với Viettel FC từ Sông Lam Nghệ An trong bản hợp đồng có thời hạn 3 năm và kết thúc đúng ngày 10/11/2022, tức chỉ một ngày sau trận đấu với Hà Nội FC ở vòng 24.

“Hợp đồng của tôi và Nguyên Mạnh đã kết thúc vào ngày 10/11 nên không thi đấu 2 vòng còn lại”, Khắc Ngọc chia sẻ với truyền thông và giải thích thêm: “Một phần Viettel FC cũng không còn nhiều mục tiêu ở mùa giải này nên chúng tôi không có mặt cũng là cách để ban huấn luyện tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ được ra sân”.

Thực tế, Viettel FC lúc này đang ở vị trí thứ 4 với 36 điểm, kém 8 điểm so với đội xếp trên là Bình Định và cũng hơn 5 điểm so với đội phía sau Hoàng Anh Gia Lai.

Không tiếp tục gia hạn với Viettel FC, hiện bộ đôi cầu thủ người xứ Nghệ cũng đang được một số câu lạc bộ mời gọi.

Sớm khép lại V.League 2022, nhiều khả năng thủ môn Nguyên Mạnh tiếp tục được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Dự kiến, lịch hội quân của đội tuyển vào ngày 23/11 và sẽ có trận giao hữu với đội bóng Đức Dortmund trước khi tham dự giải đấu khu vực Đông Nam Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.