Thủ môn Nguyên Mạnh nguy cơ làm khán giả ở giải Tam hùng?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nguyên Mạnh ngồi ngoài trong cuộc tiếp đón Nam Định tại vòng 15 V.League và nguy cơ phải làm khán giả ở giải Tam hùng.

Nguyên Mạnh nguy cơ lỡ hẹn với giải Tam hùng.
Nguyên Mạnh nguy cơ lỡ hẹn với giải Tam hùng.

Thủ môn Nguyên Mạnh không thể ra sân trong trận tứ kết Cúp Quốc gia 2022 giữa Viettel và Bình Định vì chấn thương ở vùng cơ. Chấn thương này không quá nghiêm trọng nhưng khiến thủ thành gốc Nghệ phải ngồi ngoài trong vòng 1 tới 2 tuần.

Vì chấn thương, Nguyên Mạnh tiếp tục ngồi ngoài trong cuộc tiếp đón Nam Định tại vòng 15 V.League diễn ra vào ngày 14/9 tới của Viettel và hiện vẫn bỏ ngỏ cơ hội góp mặt trong đợt tập trung ĐTQG chuẩn bị cho giải Tam hùng quốc tế diễn ra tại TP.HCM.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung trong vòng 2 tuần, từ ngày 15/9 đến 30/9. Điều này khiến cho HLV Park Hang Seo cần tìm kiếm sự thay thế ở vị trí gác đền.

Đặng Văn Lâm đương nhiên là sự lựa chọn thay thế hoàn hảo cho Nguyên Mạnh ở thời điểm hiện tại. Phong độ của thủ thành Việt kiều đang rất cao trong màu áo Bình Định.

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận thi đấu tại giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức trong đợt FIFA days (trong tháng 9).

Tại giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức, ĐT Việt Nam sẽ so tài Singapore và Ấn Độ. 3 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng và chọn ra đội vô địch giải đấu.

Các trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM) từ ngày 21/9 đến 27/9/2022. ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Singapore vào ngày 21/9 và gặp Ấn Độ vào ngày 27/9. Ngày 24/9 sẽ là cặp đấu giữa ĐT Singapore và ĐT Ấn Độ.

Theo chia sẻ từ một lãnh đạo VFF, Quang Hải có tên trong danh sách triệu tập sắp tới của HLV Park Hang Seo. Đây là đợt tập trung theo quãng nghỉ thuộc FIFA Days nên Quang Hải sẽ về nước hội quân và tham dự giải Tam hùng cùng các đồng đội.

Giải Tam hùng là dịp để HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Giải đấu này tranh tài sau World Cup 2022. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/12 đến 15/1/2023.

Theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam vào bảng B cùng Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Ở bảng A, Thái Lan gặp Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu Brunei - Timor Leste.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.
Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.