Việt Nam và Thụy Sỹ tăng cường hợp tác giáo dục

GD&TĐ - Trong 2 ngày (16,17/1), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân có chuyến công du tham dự hội nghị WEF Davos năm 2024 tại Thụy Sỹ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Chính phủ tham dự Tọa đàm với các doanh nghiệp toàn cầu về hợp tác phát triển AI, công nghệ ô tô, chíp bán dẫn và hệ sinh thái.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Chính phủ tham dự Tọa đàm với các doanh nghiệp toàn cầu về hợp tác phát triển AI, công nghệ ô tô, chíp bán dẫn và hệ sinh thái.

Với tư cách thành viên Chính phủ tháp tùng Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã tham dự các sự kiện: Tọa đàm thu hút đầu tư lĩnh vực bán dẫn; đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF với các tập đoàn hàng đầu của WEF về chủ đề “Chân trời phát triển mới: Thúc đẩy chuyển đổi, mở ra các động lực tăng trưởng mới tại Việt Nam”; phiên Đối thoại chính sách “Việt Nam: Định hướng tầm nhìn toàn cầu”; chứng kiến ký kết MOU thành lập Trung tâm C4IR và Ý định thư Sáng kiến mạng lưới toàn cầu tăng tốc thu hẹp khoảng cách kỹ năng; tiếp xúc song phương với nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF.

Trao đổi tại “Tọa đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp toàn cầu về hợp tác phát triển AI, công nghệ ô tô, chíp bán dẫn và hệ sinh thái”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: Việt Nam có lực lượng học sinh, sinh viên rất đông, mỗi năm có tới gần 500.000 người nhập học vào các trường đại học.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại “Tọa đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp toàn cầu về hợp tác phát triển AI, chíp bán dẫn và hệ sinh thái”.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại “Tọa đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp toàn cầu về hợp tác phát triển AI, chíp bán dẫn và hệ sinh thái”.

Các trường đại học Việt Nam có thế mạnh về đào tạo công nghệ thông tin và chất lượng đào tạo tốt. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành này đang làm việc tại các nước, các doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Các trường đại học ở Việt Nam cũng đang triển khai nghiên cứu và đào tạo về AI. Đối với lĩnh vực vi mạch bán dẫn, mặc dù chưa có nhiều trường đại học đào tạo trực tiếp một cách đầy đủ và cấp bằng, nhưng các ngành liên quan thì nhiều. Hiện các trường đại học đang khẩn trương xây dựng chương trình, bồi dưỡng giảng viên, mời chuyên gia quốc tế để tổ chức đào tạo.

Ngay năm 2024, nhiều trường sẽ tuyển sinh khoảng trên dưới 1.000 sinh viên và số lượng này sẽ tăng nhanh chóng trong các năm kế tiếp. Chính phủ Việt Nam ưu tiên đầu tư cho các trường đại học và nhóm các trường công nghệ kỹ thuật đang liên kết trong một đề án lớn để thúc đẩy.

“Việc hợp tác quốc tế, sự vào cuộc và hỗ trợ của các doanh nghiệp sẽ giúp chúng tôi nhanh chóng phát triển đào tạo lĩnh vực vi mạch bán dẫn cũng như nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn khác. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp công nghệ đầu tư vào Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ.

Đoàn các đại học Việt Nam ký kết hợp tác với BHMS.

Đoàn các đại học Việt Nam ký kết hợp tác với BHMS.

Trong khuôn khổ chuyến công du, chiều ngày 16/1, tại trụ sở của Tập đoàn giáo dục Benedict Group đã diễn ra Lễ ký kết và trao thỏa thuận hợp tác giữa Hiệu trưởng 6 trường đại học của Việt Nam gồm Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Thuỷ Lợi, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Mở TP. HCM, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên với Hiệu trưởng Trường Quản trị khách sạn và Kinh doanh (Business and Hotel Management School) BHMS của Tập đoàn giáo dục Benedict Group, Thụy Sỹ.

Nội dung của các văn bản ký kết về trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ; trao đổi sinh viên ngắn hạn, dài hạn; trao đổi văn hóa, khóa học hè; cấp học bổng; trao đổi các nguồn lực phục vụ đào tạo, quản lý (tài liệu, chương trình, quy trình, kinh nghiệm…); hỗ trợ, huấn luyện kỹ thuật, kỹ năng; hợp tác trong thực hiện các dự án nghiên cứu; hợp tác trong công bố kết quả hợp tác nghiên cứu khoa học; hợp tác tổ chức hội thảo quốc tế; hợp tác trong các hoạt động thực hiện dự án quốc tế; hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong các lĩnh vực Kinh tế tuần hoàn, Kinh tế xanh, Biến đổi khí hậu, Y dược.

BHMS là một trường thành viên trực thuộc hệ thống 50 trường quốc tế của tập đoàn Benedict Education Group. Đây là một trong những tập đoàn giáo dục lâu năm, có quy mô lớn trong lĩnh vực giáo dục đại học và giáo dục bậc cao.

Các văn bản ký kết hứa hẹn một giai đoạn hợp tác sâu sắc và hiệu quả hơn nữa giữa các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam và Thụy Sỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình nghệ thuật “Khai Văn” sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 12/9 tại Vườn Giám, Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Đánh thức mạch nguồn đạo học Việt Nam

GD&TĐ - 950 năm sau ngày thành lập trường Quốc học đầu tiên, những viên gạch, hàng cây, bia đá ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn lưu giữ truyền thống trọng đạo học, trọng người tài và đề cao tu dưỡng.

Yamal vượt Mbappe ở Champions League

Yamal vượt Mbappe ở Champions League

GD&TĐ - Tiền đạo Lamine Yamal đạt 23 lần góp dấu giày vào bàn thắng trước tuổi 20, vượt Kylian Mbappe để lập kỷ lục tại đấu trường Champions League.

Những phần quặng sắt đầu tiên được xúc lên xe, vận chuyển từ mỏ Quý Xa tới Nhà máy Gang thép Việt Trung (khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai).

Lào Cai hồi sinh mỏ sắt Quý Xa

GD&TĐ - Ngày 10/9, những xe quặng đầu tiên từ mỏ sắt Quý Xa được đưa về Nhà máy Gang thép Lào Cai, phục vụ sản xuất.