Bộ VHTT&DL vừa ban hành quyết định điều chỉnh Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác lập những định hướng chiến lược nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
Theo nội dung điều chỉnh, du lịch Việt Nam sẽ phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chú trọng chiều sâu, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Thay vì chỉ tập trung gia tăng số lượng khách, ngành du lịch được định hướng nâng cao giá trị gia tăng, đóng góp ngày càng lớn vào GDP và tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.
Quyết định nhấn mạnh phát triển đồng thời du lịch quốc tế và du lịch nội địa. Trong đó, thị trường quốc tế tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng chủ đạo, song song với việc khai thác hiệu quả thị trường nội địa giàu tiềm năng và ổn định.
Quy hoạch cũng đặt trọng tâm vào việc tăng cường liên kết vùng, liên ngành, hình thành các hành lang du lịch gắn với hành lang kinh tế trong nước và quốc tế.
Đặc biệt, phát triển du lịch được đặt trên nền tảng tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn. Yêu cầu bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội trở thành tiêu chí xuyên suốt. Mục tiêu đến năm 2030, 100% khu, điểm du lịch và cơ sở dịch vụ ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.
Về chỉ tiêu cụ thể, đến năm 2030, du lịch Việt Nam phấn đấu đón từ 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, với tốc độ tăng trưởng bình quân 16 - 19%/năm; phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa. Ngành dự kiến đóng góp trực tiếp khoảng 14% GDP và tạo ra khoảng 12 triệu việc làm, trong đó có 4 triệu việc làm trực tiếp. Hệ thống cơ sở lưu trú được định hướng phát triển mạnh, đạt khoảng 2,5 triệu buồng trên cả nước.
Không gian phát triển du lịch được tổ chức gắn với các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và các trung tâm du lịch trọng điểm như Hội An, Huế, Sa Pa, Hạ Long, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Phú Quốc.
Quy hoạch cũng xác định rõ các hành lang phát triển du lịch Bắc – Nam, Đông – Tây, thúc đẩy liên kết liên vùng và mở rộng kết nối quốc tế. Một số cực tăng trưởng được nhấn mạnh, trong đó Đà Nẵng là trung tâm của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, còn TPHCM giữ vai trò hạt nhân thúc đẩy du lịch vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.