Không gian mới – tầm nhìn mới
Tối 28/3, tại Gia Lai, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 chính thức diễn ra, mở đầu cho chuỗi hoạt động quy mô lớn mang tầm quốc gia và quốc tế.
Đây là sự kiện kinh tế – văn hóa – xã hội – du lịch tiêu biểu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Năm nay, Gia Lai vinh dự là địa phương đăng cai.
Dự lễ khai mạc, về phía Trung ương có ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách - Chiến lược Trung ương; ông Hồ Quốc Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện các đại sứ, tổng lãnh sự, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh, thành phố trong cả nước.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh mang đến cho Gia Lai diện mạo mới – một không gian phát triển rộng mở, nơi hội tụ tinh hoa của đại ngàn Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.
Không chỉ là sự thay đổi về địa giới, sự kết nối này còn tạo nên một dòng chảy giao thoa sâu sắc giữa các giá trị văn hóa, lịch sử và sinh thái. Từ đó, hình thành nên một cấu trúc phát triển mới – đa dạng hơn, giàu bản sắc hơn và nhiều dư địa hơn.
Với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, Năm Du lịch quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ kể một câu chuyện trọn vẹn về hành trình kết nối rừng – biển – văn hóa, gắn với khát vọng phát triển của vùng đất.
Thông qua 244 hoạt động xuyên suốt năm 2026, trong đó có 18 hoạt động cấp bộ, 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì và 117 hoạt động hưởng ứng từ các địa phương trên cả nước, chương trình không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống mà còn quảng bá danh lam thắng cảnh, thúc đẩy liên kết vùng và thu hút đầu tư.
Đây cũng là cơ hội để Gia Lai giới thiệu hình ảnh một điểm đến mới năng động, thân thiện, giàu tiềm năng. Đồng thời khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam như một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng chung.
Động lực bứt phá từ du lịch xanh và liên kết vùng
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong việc tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, bài bản.
Cùng với Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra trước đó, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 được kỳ vọng tạo cú hích quan trọng, mở ra động lực phát triển mới cho địa phương.
Theo Phó Thủ tướng, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, là năm bản lề chiến lược, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh đó, ngành du lịch được giao trọng trách lớn trong việc góp phần tạo đà tăng trưởng, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Những năm qua, Gia Lai có bước chuyển mình mạnh mẽ. Đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, địa phương đã ghi dấu ấn với định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Sự kết hợp giữa lợi thế đại ngàn và không gian biển đã tạo nên điểm nhấn khác biệt. Con số 12,4 triệu lượt khách và doanh thu 29.000 tỷ đồng trong năm 2025 là minh chứng rõ nét cho sức bật của ngành du lịch địa phương.
Tuy nhiên, để phát triển bền vững, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt quan điểm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với phương châm: “Sản phẩm đặc sắc – Dịch vụ chuyên nghiệp – Thủ tục thuận tiện – Giá cả phù hợp – Môi trường sạch đẹp – Điểm đến an toàn, thân thiện”.
Bên cạnh đó, cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như phát huy giá trị văn hóa – nền tảng cốt lõi của du lịch; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng môi trường du lịch văn minh; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại và tăng cường liên kết vùng.
Khơi dậy khát vọng “đại ngàn vươn ra biển lớn”
Ở góc độ địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định định hướng phát triển du lịch của tỉnh dựa trên ba trụ cột: “Văn hóa là gốc – Thiên nhiên là sức mạnh – Con người là trung tâm”.
Theo ông, hành trình từ “đại ngàn” đến “biển xanh” không chỉ là sự kết nối địa lý, mà còn là hành trình phát triển – nơi hội tụ nguồn lực, lan tỏa bản sắc và khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
Gia Lai cam kết tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2026 với tinh thần chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện và giàu bản sắc. Mỗi du khách khi đến đây không chỉ được trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên đa dạng mà còn cảm nhận được sự chân thành, hiếu khách của con người địa phương.
Từ nền tảng đã có, cùng quyết tâm chính trị cao, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự chung sức của người dân, Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá.
Không gian phát triển mới – nơi đại ngàn gặp biển xanh – không chỉ mở ra những sản phẩm du lịch khác biệt mà còn tạo nên sức hút riêng, giúp địa phương từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.
Năm Du lịch quốc gia 2026, vì thế, không chỉ là một sự kiện, mà còn là lời khẳng định cho một hành trình mới – hành trình đưa Gia Lai vươn ra biển lớn, trở thành điểm đến hội tụ, kết nối và lan tỏa những giá trị đặc sắc của Việt Nam.