Việt Nam được chọn làm chủ nhà của vòng loại U19 và U16 châu Á

Trang chủ của LĐBĐ châu Á mới đây đã công bố các nước chủ nhà của các trận đấu thuộc vòng loại U19 và U16 châu Á.

U19 và U16 Việt Nam sẽ được thi đấu vòng loại giải châu Á trên sân nhà
U19 và U16 Việt Nam sẽ được thi đấu vòng loại giải châu Á trên sân nhà

Mới đây, trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) đã công bố thông tin chính thức về các nước chủ nhà 1của các trận đấu vòng loại 2 giải đấu là U19 và U16 châu Á 2020.

Cụ thể, với vòng loại U19 châu Á, Bahrain, Iraq, Iran, Ả Rập Saudi và Tajikistan sẽ đăng cai các trận đấu thuộc khu vực Tây Á. Còn Việt Nam, Campuchia, Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar sẽ tổ chức các trận đấu ở khu vực Đông Á.

Trong khi đó, với vòng loại U16 châu Á, Iran, Jordan, Kyrgyzstan, Qatar, Ả Rập Saudi và Uzbekistan sẽ tổ chức các trận đấu thuộc khu vực Tây Á. Với khu vực Đông Á, các nước chủ nhà sẽ là Việt Nam, Indonesia, Lào, Myanmar và Singapore.

Như vậy, các CĐV bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội được đến sân cổ vũ trực tiếp cho các cầu thủ trẻ thi đấu ở vòng loại 2 giải đấu thuộc tầm châu lục. Đây cũng là một lợi thế không nhỏ cho các đội tuyển U16 và U19 Việt Nam khi được thi đấu với nguồn động viên tinh thần rất lớn từ khán giả nhà.

Cách đây chưa lâu, Việt Nam cũng đã tổ chức và thi đấu rất thành công các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á. Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn sẽ chưa thể quên cảm giác khi chứng kiến trận đại thắng 4-0 của thầy trò HLV Park Hang-seo trước đại kình địch Thái Lan ngay tạo "chảo lửa" Mỹ Đình.

Vòng loại U16 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay và sau đó 2 tháng sẽ là vòng loại U19 châu Á. VCK của 2 giải đấu này sẽ cùng diễn ra vào năm 2020, và được tổ chức lần lượt ở Singapore và Nhật Bản.

Theo thethao247

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.