'HLV Ancelotti sẽ giúp bóng đá Brazil thay đổi'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Neymar cho rằng, HLV Ancelotti rất phù hợp với tuyển Brazil ở thời điểm hiện tại.

Neymar hào hứng trước thông tin HLV Ancelotti có thể dẫn dắt tuyển Brazil.
Neymar hào hứng trước thông tin HLV Ancelotti có thể dẫn dắt tuyển Brazil.

Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) Ednaldo Rodrigues đã thừa nhận đang liên hệ Carlo Ancelotti để dẫn dắt đội bóng trong thời gian tới.

HLV Ancelotti là người đã biến tuyển thủ Brazil - Vinicius Jr thành một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới. Điều này khiến nhà cầm quân 63 tuổi rất được tín nhiệm dẫn dắt Brazil.

“Chúng tôi sẽ có niềm tin vào Chúa, chờ đợi thời điểm thích hợp và xem liệu chúng tôi có thể làm được điều đó khi chúng tôi tìm kiếm huấn luyện viên mới của đội tuyển quốc gia Brazil hay không", Chủ tịch Ednaldo nói với MARCA.

"Ancelotti được các cầu thủ nhất trí tôn trọng. Không chỉ Ronaldo Nazario hay Vinicius Jr, mà tất cả những ai từng chơi cho anh ấy. Tôi thực sự ngưỡng mộ sự trung thực trong cách làm việc và sự kiên định của anh ấy.

Ông ấy không cần giới thiệu. Ông ấy là một huấn luyện viên hàng đầu với nhiều thành tích và hy vọng, ông ấy có thể đạt được nhiều hơn nữa”, Chủ tịch Ednaldo nói thêm.

Kênh thông tin trực tuyến De Placa phỏng vấn Neymar về câu chuyện thuyền trưởng tuyển Brazil. Tiền đạo của PSG cho rằng: "Với đẳng cấp của mình, Carlo hoàn toàn đủ sức chữa lành Selecao sau những thất bại qua".

Ngôi sao của bóng đá Brazil cho rằng, Carletto là người phù hợp nhất để dẫn dắt anh cùng các đồng đội: "Việc chúng tôi liên tiếp thất bại tại các giải đấu cho thấy, bóng đá Brazil cần phải thay đổi để bắt kịp các đối thủ. Ông ấy là người thích hợp nhất. Tất nhiên, mong muốn của tôi là vậy còn thực tế phải chờ mới biết. Dẫu sao, ông ấy vẫn còn đang tại chức ở Real".

Sau thất bại tại World Cup 2022, HLV Tite bị sa thải và "ghế nóng" Brazil vẫn được để trống đến nay. Ngoài "Bố già" người Ý, danh sách ứng viên còn có Jose Mourinho, Jorge Jesus và Fernando Diniz.

Trong trận giao hữu mà Selecao thua sốc tuyển Morocco vừa qua, HLV Ramon Menezes được điều chuyển từ đội U20 Brazil lên nắm tạm quyền. Một loạt gương mặt trẻ cũng như tân binh lần đầu được triệu tập, khiến thất bại tại Tangier không quá bất ngờ.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ